+Aa-
    Zalo

    Chuyển 10 bánh heroin, thiếu niên 15 tuổi đâm công an

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vận chuyển 10 bánh heroin cùng một người khác, khi bị phát hiện thiếu nên 15 tuổi (quốc tịch Lào) đâm công an, chống trả quyết liệt.

    Vận chuyển 10 bánh heroin cùng một người khác, khi bị phát hiện thiếu niên 15 tuổi (quốc tịch Lào) đâm công an, chống trả quyết liệt.
     
    Chuyển 10 bánh heroin, thiếu niên 15 tuổi đâm công an

    Sau 3 tháng lập án và theo dõi, vào hồi 1 giờ 30 ngày 28-6, tại địa bàn xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An), lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Thủy triệt phá thành công chuyên án 333L bắt giữ 2 đối tượng thu giữ 10 bánh heroin.

    2 đối tượng bị bắt là Xồng Rua Lò (28 tuổi) và Xồng Bá Tu (15 tuổi), đều trú quán tại cụm bản Nậm On huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào), đang trên đường vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, đến địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An thì bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và đồn Biên phòng Thanh Thủy phát hiện bắt giữ.

    Khi bị bắt 2 đối tượng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt, hòng chạy thoát, nhưng bọn chúng đã bị khống chế. Tại hiện trường, tang vật thu được 10 bánh heroin có trong lượng 3,7kg, 2 dao nhọn và 3 điện thoại di động.

    Qua lấy lời khai ban đầu 2 đối tượng khai nhận vận chuyển ma tuý từ Lào về móc nối với các đầu nậu ở địa bàn huyện Thanh Chương để tiêu thụ, khi về đến địa bàn xã Thanh Thuỷ thì bị lực lượng Biên phòng Nghệ An bắt giữ.

    Hiện tại Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-10-banh-heroin-thieu-nien-15-tuoi-dam-cong-an-a38774.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan