+Aa-
    Zalo

    Cô gái 19 tuổi được phát hiện chết cóng trong kho đông lạnh khách sạn, mẹ nạn nhân được bồi thường 10 triệu USD

    (ĐS&PL) - Mẹ của cô gái 19 tuổi chết cóng trong kho đông lạnh khách sạn chấp thuận khoản bồi thường 10 triệu USD.

    Kenneka Jenkins, 19 tuổi, hồi tháng 9/2017 đến khách sạn Crowne Plaza ở vùng ngoại ô Rosemont, hạt Cook để tham dự một bữa tiệc trên tầng 6. Khoảng 4h sáng, bạn bè phát hiện Jenkins mất tích và gọi điện báo cho mẹ cô, Tereasa Martin.

    Martin gọi cho khách sạn và được thông báo rằng nhân viên khách sạn sẽ xem lại video từ camera giám sát để tìm Jenkins. Tuy nhiên, đơn kiện của gia đình được đệ trình tháng 12/2018 nói rằng cả nhân viên khách sạn lẫn nhân viên an ninh đều chưa từng kiểm tra video.

    co gai 19 tuoi duoc phat hien chet cong trong kho dong lanh khach san me nan nhan duoc boi thuong 10 trieu usd1

    Phía gia đình cho rằng nếu xem kỹ camera an ninh, ắt hẳn họ phải thấy được cô Jenkins “đi vào nhà bếp, và từ đó có thể xác định vị trí tiến tới ngăn chặn cô tử vong", đơn kiện nêu rõ.

    Thay vào đó, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chết cóng bên trong một kho đông lạnh của nhà bếp.

    Mẹ nạn nhân cho rằng khách sạn đã không khóa kỹ kho đông lạnh, đồng thời không làm gì để có thể ngăn chặn bữa tiệc phi pháp được tổ chức trong phòng khách sạn này.

    co-gai-19-tuoi-duoc-phat-hien-chet-cong-trong-kho-dong-lanh-khach-san-me-nan-nhan-duoc-boi-thuong-10-trieu-usd1.mp4

    Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện, người mẹ đạt được thỏa thuận với phía CPO Hospitality LLC, theo đó bên bị phải bồi thường cho nguyên đơn 10 triệu USD.

    Trong số này, 6.000 USD dành cho tang lễ nạn nhân và khoảng 3,5 triệu USD tiền luật sư và phí tổn liên quan.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-19-tuoi-duoc-phat-hien-chet-cong-trong-kho-dong-lanh-khach-san-me-nan-nhan-duoc-boi-thuong-10-trieu-usd-a603901.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan