+Aa-
    Zalo

    CSGT Thừa Thiên – Huế kịp thời đưa sản phụ vượt lũ đi sinh con

    (ĐS&PL) - Trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó phòng chống mưa lũ trên quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kịp thời hỗ trợ, đưa một sản phụ vượt lũ đi sinh.

    Trưa ngày 15/10, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó phòng chống mưa lũ trên quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kịp thời đưa sản phụ vượt lũ sinh con, theo VietNamNet,

    Cụ thể, vào 3h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1998, ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bất ngờ chuyển dạ, được người nhà đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế để sinh con.

    Tuy nhiên, khi di chuyển đến Km844 tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đường ngập nước sâu, nguy hiểm nên chiếc xe tải chị Ngọc xin quá giang không thể đi qua.

    Lúc này, Trung tá Hoàng Phước Tế - Trạm trưởng và Nguyễn Minh Tiến, cán bộ trạm CSGT Phú Lộc đang làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông đã dùng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa sản phụ đi sinh.

    csgt thua thien hue kip thoi dua san phu vuot lu di sinh con
    CSGT dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ vượt lũ đi sinh con. Ảnh: VietNamNet

    Lúc đến địa bàn thị xã Hương Thủy, nước ngập quá sâu trong khi sản phụ có dấu hiệu sắp sinh nên lực lượng CSGT đã vào liên hệ Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy để chị kịp thời sinh con, đảm bảo an toàn. Đến 4h40 cùng ngày, sản phụ hạ sinh bé trai nặng 3,5kg an toàn, mạnh khỏe.

    Thông tin vào sáng ngày 15/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi.

    Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía bắc Tây Nguyên xuất hiện mưa lớn. Từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10, lượng mưa có nơi trên 200 mm như Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 570 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382 mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228 mm...

    Chuyên gia cảnh báo tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, theo tờ Tri Thức Trực Tuyến.

    Mưa lớn đang lan dần ra phía bắc nên từ ngày 15/10 đến 17/10, các sông ở Quảng Bình và Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu là 4-7 m, hạ lưu 1,5-4 m.

    Người dân cần đề phòng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-thua-thien-hue-kip-thoi-dua-san-phu-vuot-lu-di-sinh-con-a554314.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan