+Aa-
    Zalo

    Cụ ông dân tộc Mơ Nông lập kỷ lục người lớn tuổi nhất Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập ông Y'N Dông (116 tuổi), người dân tộc Mơ Nông là cụ ông có tuổi thọ lớn nhất Việt Nam.

    (ĐSPL) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập ông Y'N Dông (116 tuổi), người dân tộc Mơ Nông, trú tại Bon Jâng Plây I, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) là cụ ông có tuổi thọ lớn nhất Việt Nam.
    Theo đó, cụ Y’N Dông được xác định sinh năm 1898, năm nay bước sang tuổi 116. Tuy ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng sức khỏe cụ hiện vẫn khá tốt, đi lại nhanh nhẹn và có trí nhớ minh mẫn. Vợ cụ là bà H’Dơi (94 tuổi). Hai cụ sinh được 14 người con nhưng hiện chỉ còn 7 người với 44 cháu và 20 chắt.
    Cụ ông dân tộc Mơ Nông lập kỷ lục người lớn tuổi nhất VN
    Cụ ông lớn tuổi nhất Việt Nam. Ảnh: B.T.C
    Chia sẻ về bí quyết trường thọ, cụ Y’N Dông cho hay, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành công việc chủ yếu của cụ là lao động sản xuất trồng cây ngô, cây lúa mà không có khoa học kỹ thuật và cũng không dùng thuốc men gì.
    Ngay sau khi xác minh, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục và huy hiệu Kỷ lục Việt Nam đến cụ Y’N Dông.
    Trước đó, cụ bà Nguyễn Thị Trù (121 tuổi), trú ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP HCM) được xác lập là cụ bà lớn tuổi nhất Việt Nam. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang làm hồ sơ để xác lập cụ Trù là người lớn tuổi nhất thế giới.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-ong-dan-toc-mo-nong-lap-ky-luc-nguoi-lon-tuoi-nhat-viet-nam-a52994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan