+Aa-
    Zalo

    Cựu á hậu Mỹ qua đời sau thời gian chống chọi với COVID-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cựu á hậu Kathy Manning, người về thứ 3 trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1985, đã qua đời ở tuổi 59 vì COVID-19.

    Theo tờ People, Manning mất ngày 23/12 tại thị Collierville, bang Tennessee, Mỹ, sau một thời gian chống chọi với COVID-19 nhưng đến nay mới được tiết lộ.

    Lễ viếng của cô được tổ chức ngày 29/12, sau đó là lễ an táng riêng tư với sự tham dự gia đình, bạn bè của Manning hôm 30/12.

    "Những ai quen biết Manning đều rõ cô ấy thích kết nối với mọi người thuộc những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Manning hiểu người đối diện và luôn khiến họ cảm thấy vui vẻ", cáo phó viết.

    cuu a hau my qua doi sau thoi gian chong choi voi covid 19 01
    Kathy Manning thời trẻ. Ảnh: New York Post

    Kathy Manning sinh năm 1962 ở thành phố Clarksdale, bang Mississippi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mississippi khoa Tâm lý học, cô chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp người mẫu nhờ ngoại hình xinh đẹp và gợi cảm.

    Manning từng làm mẫu cho thương hiệu Coppertone và Maybelline, từng đến châu Á, Trung Mỹ và khu vực Caribbean biểu diễn.

    Sau khi trở thành Hoa hậu bang Mississippi 1984, Kathy Manning tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ 1985 và giành giải Á hậu 2.

    Người đẹp sau đó còn lấn sang con đường ca hát và đảm nhận vai trò phóng viên thời tiết của đài truyền hình WATN-TV.

    Những dòng cuối trong cáo phó, Manning được giới thiệu là nhà từ thiện, làm việc với nhiều tổ chức từ thiện như Hiệp hội Nhân đạo Memphis, trung tâm chăm sóc bệnh nhân Alzheimer, các tổ chức phi lợi nhuận của Cơ đốc giáo...

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-a-hau-my-qua-doi-sau-thoi-gian-chong-choi-voi-covid-19-a524407.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan