+Aa-
    Zalo

    Cựu Tổng thống Trump tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản

    (ĐS&PL) - Nếu nộp 175 triệu USD trong vòng 10 ngày thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chưa phải đóng khoản tiền phạt 454 triệu USD.

    Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Reuters cho biết ngày 25/3, Tòa án phúc thẩm bang New York (Mỹ) chấp thuận yêu cầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc lùi thời hạn thanh toán, cũng như giảm số tiền thế chân phải trả khi kháng cáo.

    Nếu ông Trump nộp 175 triệu USD trong vòng 10 ngày thì ông sẽ chưa phải đóng khoản tiền phạt 454 triệu USD. Cựu Tổng thống Mỹ coi đây là một động thái có lợi nhằm ngăn chính quyền bang New York tịch thu tài sản của ông.

    Quyết định của tòa phúc thẩm đã xoa dịu nguy cơ thiếu tiền mặt nghiêm trọng đối với ông Trump. Trước đó, ông từng lo sẽ buộc phải bán tháo tài sản để nộp khoản tiền gần nửa tỷ USD.

    “Tôi rất tôn trọng quyết định của cơ quan phúc thẩm và tôi sẽ chuyển 175 triệu USD tiền mặt, trái phiếu hoặc chứng khoán hoặc bất cứ thứ gì cần thiết, rất nhanh chóng". cựu Tổng thống Trump chia sẻ với báo giới tại tòa án ở New York.

    Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James - bên đã kiện ông Trump, cho biết ông "vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh của mình”, báo Dân Trí dẫn thông tin trên Reuters cho hay.

    cuu tong thong trump tam thoat nguy co bi tich thu tai san
    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

    Trong vụ kiện do Tổng chưởng lý Letitia James đưa ra, thẩm phán Arthur Engoron hồi tháng 2/2024 tuyên bố ông Trump phải nộp phạt 354,9 triệu USD vì cáo buộc đã phóng đại giá trị tài sản ròng của mình trong hơn 10 năm để đánh lừa các chủ ngân hàng nhằm khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông. Cộng thêm tiền lãi, số tiền ông phải đóng phạt là 454 triệu USD.

    Ông Trump đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán Arthur Engoron nhưng theo quy định ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và nếu kháng cáo thành công, ông sẽ được trả lại tiền.

    Trước khi tòa án phúc thẩm đưa ra quyết định mới nhất nói trên, cựu Tổng thống Mỹ đối mặt với hạn chót vào ngày 25/3 phải đóng khoản tiền 454 triệu USD. Các luật sư của ông từng tiết lộ, ông Trump "không thể tìm được bên bảo lãnh cho khoản phạt này trước hạn chót 25/3" vì số tiền này quá lớn. 

    Nếu kịch bản ông Trump không thể đóng phạt 454 triệu USD xảy ra, Tổng chưởng lý Letitia James có thể yêu cầu tòa án bắt đầu tịch thu tài sản của ông, bao gồm các bất động sản ở khu đất vàng, như tòa nhà ở Manhattan.

    Trong diễn biến khác liên quan, cũng tại New York, ngày 25/3, thẩm phán phiên tòa hình sự xét xử ông Trump vụ bị cáo buộc trả tiền bịt miệng một ngôi sao phim người lớn đã thông báo phiên tòa sẽ bắt đầu vào 15/4.

    Ông Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Thế nhưng, ông vướng nhiều rắc rối pháp lý, cả dân sự và hình sự, dẫn đến chi phí pháp lý ngày càng tăng.

    Được biết, ông phải đối mặt tới 88 cáo buộc hình sự, trong đó có 14 cáo buộc lật đổ bầu cử, 40 cáo buộc lưu giữ thông tin mật, 34 cáo buộc về các khoản tiền hối lộ trái phép và nhiều án phạt dân sự khác nhau.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-tong-thong-trump-tam-thoat-nguy-co-bi-tich-thu-tai-san-a615865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan