+Aa-
    Zalo

    Đánh bom liên hoàn ở Thái Lan, 1 người bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 1 người đã bị thương trong vụ đánh bom liên hoàn ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan.

    Phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phathanacharoen cho biết ít nhất 13 vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại thị trấn Yala, miền Nam Thái Lan vào khuya 28/1 (giờ địa phương). Các vụ đánh bom chủ yếu xảy ra ven đường trước các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng, chợ, bệnh viện thú y và cửa hàng chăm sóc xe hơi.

    Ngày 29/1, cảnh sát đã tìm thấy ít nhất 3 thiết bị nổ ngẫu hứng chưa phát nổ, được làm bằng bình xịt và ống kim loại có gắn đồng hồ hẹn giờ.

    danh bom
    Ảnh minh hoạ: Reuters 

    Theo ông Kissana, cảnh sát nghi ngờ các vụ nổ nhằm mục đích gây náo loạn hơn là gây thiệt hại hoặc thương tích.

    Theo nhóm Deep South Watch theo dõi bạo lực, một cuộc nổi dậy của phe ly khai kéo dài hàng thập kỷ tại các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.300 người kể từ năm 2004.

    Các nhóm nổi dậy đã kêu gọi độc lập cho các tỉnh giáp biên giới với Malaysia, vốn là một phần của vương quốc Patani được Thái Lan sáp nhập vào năm 1909 theo một phần của hiệp ước với Anh.

    Vụ đánh bom hôm 28/1 diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ Thái Lan tái khởi động đối thoại hòa bình với nhóm nổi dậy chính sau 2 năm tạm ngừng đàm phán do đại dịch COVID-19.

    Như với hầu hết các cuộc tấn công ở sâu phía Nam của Thái Lan, không có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ đánh bom trên. 

    Nhóm phiến quân chính, Barisan Revolusi Nasional đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề.

    Minh Hạnh (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-bom-lien-hoan-o-thai-lan-1-nguoi-bi-thuong-a527264.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan