+Aa-
    Zalo

    Đánh vợ tử vong vì không nấu cơm, người đàn ông lĩnh 12 năm tù

    (ĐS&PL) - Đi nhậu về, thấy vợ không nấu cơm, chửi mắng và xúc phạm mình, người đàn ông tức giận đánh vợ, khiến nạn nhân tử vong.

    Theo báo Thanh Niên, sáng 21/9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thu (55 tuổi, ở xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội giết người. Bị cáo đã giết vợ mình sau khi bị vợ chửi mắng.

    Theo cáo trạng, ngày 14/1, Thu đi làm hàng rào thuê và được gia chủ mời nhậu. Đến tối, Thu về nhà thì thấy vợ là bà H.T.T. (54 tuổi) đang say rượu, ngồi trên võng.

    Sau khi thay quần áo, Thu xuống bếp mở nồi cơm ra và thấy vợ chưa nấu cơm.

    danh chet vo 5135 9748jpg
    Bị cáo Hồ Văn Thu đánh chết vợ vì không nấu cơm tối. Ảnh: Báo VTC

    Thu quay ra hỏi "sao không nấu cơm" thì người vợ đáp: "Sao không ăn cơm dưới kia (nhà người dân ông Thu làm thuê)? Không có canh, không có củi, không nấu". Sau đó bà T. mắng mỏ và xúc phạm ông Thu, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

    Bực tức, ông Thu đánh vợ rồi đi xuống nhà dưới uống nước.

    Sau đó, bà T. tiếp tục chửi bới, xúc phạm nên ông Thu đập đầu vợ vào cột nhà. Lúc sau, ông chạy qua nhà người thân gần nhà mình bảo qua xem vợ mình thế nào.

    Khi một người cháu dâu của bà T. chạy qua thì thấy bà T. nằm bất động, miệng có chảy máu. Người này chạy qua gọi một phụ nữ là em dâu của bà T. đến hỗ trợ, thay quần áo cho bà rồi đặt nằm trên chiếu, gần bếp. Thấy bà T. vẫn còn thở nên họ ra về.

    Ông Thu nằm ngủ cạnh vợ. Đến 5h ngày 15/1, ông Thu phát hiện vợ tử vong.

    Theo kết quả giám định pháp y, bà T. chết do phù não, chèn ép não, suy hô hấp, tuần hoàn cấp không hồi phục, hậu quả của chấn thương sọ não kín.

    Sau đó, ông Thu sau đó đến công an đầu thú, bị tạm giữ để điều tra vào ngày 17/1.

    XEM THÊM: Vì sao cựu Phó vụ trưởng Bộ Công thương bị bắt?

    Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội giết người quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-vo-tu-vong-vi-khong-nau-com-nguoi-dan-ong-linh-12-nam-tu-a592050.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan