+Aa-
    Zalo

    Diễn biến bất ngờ vụ clip bảo vệ bến xe bị hành hung giữa đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ bảo vệ bến xe bị hành hung, Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định không khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".

    Liên quan vụ bảo vệ bến xe bị hành hung, Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định không khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".

    Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã có kết luận về vụ nhân viên bảo vệ bến xe Bạc Liêu bị hành hung.

    Camera an ninh tại bến xe ghi lại cảnh ông N. bị hành hung - Ảnh cắt từ clip

    Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu ra quyết định không khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” theo quy định khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “hành vi không cấu thành tội phạm”.

    Sau đó, Công an tống đạt thông báo kết quả điều tra đến người bị hại là ông N.H.N., bảo vệ bến xe Bạc Liêu và ông đồng ý với kết quả điều tra, không yêu cầu gì thêm.

    Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng đối với L.T.P. (SN 1988, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vì có hành vi "Xâm hại đến sức khỏe người khác".

    Trước đó, tối 30/9/2020, một nhóm người lạ mặt tấn công vào Phòng Điều hành Bến xe Bạc Liêu cố ý hành hung ông N., nhân viên bảo vệ của Bến xe Bạc Liêu.

    Vụ việc được camera an ninh của bến xe ghi lại.

    Ngay khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu đã vào cuộc điều tra, xác minh.

    Trong diễn biến khác quan đến tình hình an ninh trật tự ngày 9/3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đối tượng gây rối, tấn công 4 nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã đến đơn vị trình diện.

    Theo đó, đối tượng là Võ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ 4, phường Ia Kring, TP Pleiku).Tại cơ quan công an, anh Cường khai mình là lái xe cấp cứu tư nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    Trước đó, chiều 4/3, chị N. (SN 1996, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) nhờ anh Cường chở chị gái mới sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về nhà nhưng anh Cường nói bận chở khách.

    Sau đó, chị N. đã đến cổng chính bệnh viện, gặp tổ bảo vệ xin cho xe taxi vào bên trong để chở chị gái. Tuy nhiên, tổ bảo vệ không đồng ý vì quy định không cho taxi vào. Bệnh viện cũng đang hạn chế người thăm bệnh để phòng ngừa dịch Covid-19.

    Bị tổ bảo vệ từ chối, chị N. đã gọi điện nhờ anh Cường nói giúp với tổ bảo vệ. Khi Cường gọi điện cho tổ bảo vệ thì không ai nghe máy. Sau đó, chị N. đưa chị gái ra ngoài rồi đón taxi đi về.

    Ít phút sau đó, Cường đến cổng chính bệnh viện nói với bảo vệ Lê Văn Trực rằng: "Tụi mày phải biết tôn trọng tao chứ" rồi dùng tay đánh anh Trực. Thấy vậy, 2 bảo vệ khác tới can ngăn thì cũng bị Cường đánh tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, Cường tiếp tục đi đến cổng phụ dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào bảo vệ Y Sum (SN 1994). Bị Cường đánh, cả 4 bảo vệ cùng bị thương.

    Hiện lực lượng công an đang tiến hành giám định thương tích các nhân viên bảo vệ, củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng Cường theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-bat-ngo-vu-clip-bao-ve-ben-xe-bi-hanh-hung-giua-dem-a358593.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan