+Aa-
    Zalo

    Du khách chết oan vì bị thợ săn bắn do tưởng nhầm là lợn rừng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một khách du lịch người Pháp đã bị một thợ săn bắn chết do nhầm lẫn ông với con lợn rừng.

    Một khách du lịch người Pháp đã bị một thợ săn bắn chết do nhầm lẫn ông với con lợn rừng.

    Người thợ săn bắn chết Jean-Louis vì tưởng nhầm ông là con lợn rừng.

    Ông Jean-Louis Blanc, 59 tuổi, đang đi dạo gần ngôi làng Taulignan, Drome, miền Nam nước Pháp, thì bị một viên đạn bắn trúng vào háng.

    Thủ phạm là một thợ săn người địa phương, 64 tuổi. Ông này đã bị cảnh sát bắt giam phải đối mặt với tội ngộ sát.

    Theo nguồn tin từ cánh sát điều tra thì người thợ săn già đó cho rằng đó là một con lợn rừng đực đang tiến về phía ông ta phía sau bụi cây do con chó sủa loạn lên. Do vậy ông ta đã nổ súng và tai nạn thương tâm xảy ra.

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra không lâu, các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã chết tại chỗ do mất máu quá nhiều. Viên đạn đã bắn trúng động mạch chủ của người khách du lịch xấu số.

    Đây là trường hợp mới nhất trong một loạt những tai nạn chết người có liên quan đến săn bắn gần đây ở Pháp.

    Ngay từ đầu mùa săn, hồi tháng 9, một cậu bé 13 tuổi đã bị chính ông nội của mình bắn chết bằng súng ngắn do nhầm lẫn.

    Vào hồi tháng 10, một phụ nữ đang ngồi chơi trong vườn cũng bị giết chết bởi một viên đạn lạc của thợ săn.

    Đến tháng 11, một thợ săn vừa cưới vợ đã bị một con hươu dùng sừng húc đến chết sau khi nó bị dồn đuổi vào đường cùng, trong một khu rừng ở gần Paris.

    Năm 2016, có tới 18 người tử vong cùng nhiều người khác bị thương trong các vụ tai nạn săn bắn ở Pháp.

    Minh Minh(Theo Daily Mail)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-khach-chet-oan-vi-bi-tho-san-ban-do-tuong-nham-la-lon-rung-a213440.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan