+Aa-
    Zalo

    Gái xinh từng khoe tặng mẹ 98 triệu đồng dịp Trung thu giờ ra sao?

    (ĐS&PL) - Hotgirl Bâu tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Vy. Cô nàng từng gây xôn xao cõi mạng khi khoe tặng mẹ 98 triệu đồng nhân dịp Trung thu.

    gai xinh tung khoe tang me 98 trieu dong dip trung thu gio ra sao 4
    Hot girl Bâu tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Vy. Cô gái sinh năm 2000 đến từ TP. Hồ Chí Minh là gương mặt không xa lạ với người dùng mạng xã hội. Cô còn từng tham gia đóng MV của nam ca sĩ Jack. MV sau đó nhanh chóng được đẩy lên top 1 trending ở Việt Nam. Bởi vậy, Bâu còn có biệt danh "hot girl top 1 trending".
    gai xinh tung khoe tang me 98 trieu dong dip trung thu gio ra sao 3

    Vào dịp Trung thu năm 2020, Bâu từng gây sốt MXH khi khoe tặng mẹ 98 triệu. Theo đó cô nàng đã chụp một bức hình rất nhiều tiền kèm caption: "Mạnh tay cho mẹ hết mấy tờ 500 ngàn, còn mấy mấy tờ nhỏ giữ mua bánh ăn. 98 triệu cho mẹ, 2 triệu ăn bánh".

    gai xinh tung khoe tang me 98 trieu dong dip trung thu gio ra sao 5
    Hot girl này rất nổi tiếng trên MXH Instagram bởi tài kinh doanh giỏi. Được biết, cô nàng không buôn bán online trên Instagram mà có hẳn một thương hiệu riêng về skincare và chăm sóc tóc.
    gai xinh tung khoe tang me 98 trieu dong dip trung thu gio ra sao 2
    Trên trang cá nhân, nàng hot girl có chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình và được cư dân mạng hưởng ứng.
    gai xinh tung khoe tang me 98 trieu dong dip trung thu gio ra sao 6
    Cô nàng cũng chẳng ngần ngại thừa nhận mình học không giỏi nên không tiếp tục học đại học mà chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

    Ảnh: FBNV

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gai-xinh-tung-khoe-tang-me-98-trieu-dong-dip-trung-thu-gio-ra-sao-a549635.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan