+Aa-
    Zalo

    Giả cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo hiếp dâm hai nữ sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi thực hiện việc lừa đảo để hiếp dâm một học sinh đang học lớp 11, Đậu Quang Vỹ bỏ trốn lên TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và tiếp tục gây ra một vụ hiếp dâm trẻ em khác.

    Sau khi thực hiện việc lừa đảo để hiếp dâm một học sinh đang học lớp 11 tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đậu Quang Vỹ bỏ trốn lên TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và tiếp tục gây ra một vụ hiếp dâm trẻ em khác tại đây. Lần này, y đã không thoát. 
    Cơ quan CSĐT công an huyện Xuyên Mộc đang hoàn tất hồ sơ truy tố Đậu Quang Vỹ (34 tuổi), trú tại ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc về hành vi hiếp dâm, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
    Đậu Quang Vỹ.
    Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 31/8/2013, Đậu Quang Vỹ đi chơi tại khu vực suối nước nóng Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Trưa cùng ngày, y chạy xe ra khu vực chợ Bình Châu để ăn trưa thì gặp em Nguyễn Thị M.T., học sinh lớp 11 trường PTTH Bưng Riềng. Vỹ bắt chuyện làm quen với T. và tự giới thiệu mình là cán bộ của Sở GD-ĐT, đang đi làm thủ tục trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học.
    Qua trò chuyện, Vỹ biết em T. có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng rất ham học nên Vỹ ngỏ ý giúp em làm thủ tục xin học bổng. Em T. đâu biết rằng đây là màn kịch do Vỹ dựng lên để thực hiện ý đồ đồi bại của mình. Vỹ đưa cho em T. một mẫu đơn xin cấp học bổng, yêu cầu em T. điền đầy đủ thông tin có liên quan vào, sau đó đi lên trường của em để ký xác nhận gấp trong ngày. Biết T. không có xe máy nên Vỹ đã chủ động đề nghị chở T. đi xin xác nhận của trường.
    Không mảy may nghi ngờ về “lòng tốt” của “cán bộ giáo dục”, T. lên xe máy để Vỹ chở đi. Khi đến đoạn đường rừng thuộc ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Vỹ rẽ vào con đường mòn bìa rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Thấy lạ, T. hỏi Vỹ tại sao lại vào đây thì y tiếp tục “diễn trò”, nói vào tìm nhà một em học sinh để làm thủ tục xin cấp học bổng như T..
    Chạy vào rừng một quãng, cách quốc lộ 55 khoảng 200 mét thì gặp đường cát khó đi, Vỹ dựng xe máy và yêu cầu em T. xuống đi bộ. Từ phía sau, Vỹ rút dao khống chế em T. và dọa sẽ giết nếu T. không nghe theo lời của hắn. Hắn buộc em T. đi thêm vào khu vực bìa rừng cách vị trí dựng xe khoảng 50 mét, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho T. khóc lóc van xin.
    Sau khi thỏa mãn thú tính, y còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh em T. đang trong tình trạng không mảnh vải che thân và đe dọa nếu tiết lộ sự việc bị hiếp dâm thì hắn sẽ tung video clip này lên mạng để khống chế em T.. Xong xuôi mọi việc, hắn chở em T. quay về như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Trên đường về, hắn còn ghé vào tiệm thuốc tây mua hai viên thuốc tránh thai bắt T. uống, rồi chở em đến gần đường về nhà và bỏ T. ở đó, còn hắn phóng xe máy bỏ trốn lên TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
    Với thủ đoạn tương tự, ngày 28/9/2013, y tiếp tục thực hiện một vụ hiếp dâm trẻ em khác tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án và truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ án trên chính là Vỹ. Ngày 1/7/2014, y bị bắt giam khi đang lẩn trốn.
    Không làm chủ được ham muốn, Vỹ đã dùng thủ đoạn để lừa đảo nhằm thực hiện hành vi đồi bại của mình, đối tượng mà y nhắm tới là các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hành động vô nhân đạo đó của y rồi đây sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-can-bo-so-giao-duc-va-dao-tao-hiep-dam-hai-nu-sinh-a46775.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan