+Aa-
    Zalo

    Giàn khoan Trung Quốc hoàn toàn ra khỏi vùng biển Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Trả lời câu hỏi của PV báo Đời sống và Pháp luật, Người phát ngôn Bộ NG Lê Hải Bình cho biết, giàn khoan của TQ đã hoàn toàn ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN.

    (ĐSPL)- Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, giàn khoan của Trung Quốc đã hoàn toàn ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
    Giàn khoan Trung Quốc hoàn toàn ra khỏi vùng biển VN
    Giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn toàn ra khỏi vùng biển Việt Nam.
    Ông Lê Hải Bình cho biết: “Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang theo dõi sát sao tất cả các hoạt động của các bên trên Biển Đông”.
    Liên quan đến việc liệu Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế các về các hành vi vi phạm của họ trong thời gian hạ đặt giàn khoan trái phép hay không, kể cả khi Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Như chúng tôi đã từng khẳng định, Việt Nam sẽ làm mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình".
    Về biện pháp để đảm bảo Trung Quốc không hạ đặt giàn khoan trái phép nữa, ông Bình nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền.
    Bên cạnh đó, ông Lê Hải Bình cũng thông tin, trong thời gian hạ đặt giàn khoan trái phép, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường trên mọi mặt.
    Trong bối cảnh Diễn đàn khu vực ASEAN 21 sẽ được tổ chức tại Myama từ 5 đến 10/8 với sự tham dự của Ngoại trưởng 27 nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đây là diễn đàn khu vực nên những vấn đề liên quan đến an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực sẽ được các nước trao đổi.
    Liên quan đến vấn đề Trung Quốc vừa cho nạo vét kênh ở một đảo của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: "Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi tái khẳng định mọi hoạt động của Trung Quốc tại hai quần đảo này đều bất hợp pháp và vô giá trị".
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gian-khoan-trung-quoc-hoan-toan-ra-khoi-vung-bien-viet-nam-a42739.html
    Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam

    Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam

    (ĐSPL) - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xác nhận với Đời sống và Pháp luật, giàn khoan Hải Dương 981 đã được Trung Quốc dịch chuyển về phía đảo Hải Nam với sự hộ tống của hơn 70 tàu từ 21h tối 15/7.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam

    Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam

    (ĐSPL) - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xác nhận với Đời sống và Pháp luật, giàn khoan Hải Dương 981 đã được Trung Quốc dịch chuyển về phía đảo Hải Nam với sự hộ tống của hơn 70 tàu từ 21h tối 15/7.