+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đâm trọng thương bạn nhậu vì mâu thuẫn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Đạt (SN 1992, trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

    Ngày 26/3, VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Đạt (SN 1992, trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích", theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, theo Công lý.

    Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 21/3, Nguyễn Đình Đạt cùng 6 người bạn, trong đó có Trịnh Quốc Sơn (SN 1987, trú cùng xã), ngồi uống rượu, bia tại nhà bà Trần Thị Ước (SN 1975, trú thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

    Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, cả nhóm chuyển sang bàn uống nước. Thấy chị Trần Thị M. (SN 1996, trú cùng thôn) đang đi bộ ngoài đường, cả nhóm đã thách nhau ai chở được chị M. thì thưởng 100.0000 đồng.

    Sau lời thách, Nguyễn Đình Đạt “tiên phong” điều khiển môtô đi chở, nhưng bị chị M. từ chối, phải quay về. Tiếp đó, Trịnh Quốc Sơn đứng dậy đi chở chị M. và được chị đồng ý.

    dam ban nhau
    Bị can Nguyễn Đình Đạt. Ảnh: Công lý.

    Khi Sơn quay trở lại nhà bà Ước, Đạt và Sơn có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sơn dùng nắp ấm và điện thoại ném Đạt, rồi cả hai lao vào đánh nhau.

    Lúc này, Đạt lấy con dao trên chiếc xe máy để gần đó đâm một nhát trúng vào ngực trái Sơn. Do vết thương nặng, nạn nhân nhanh chóng được chuyển điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Nghệ An.

    Theo Kết luận giám định ban đầu số 173/KLTTCT-TTPY ngày 24/3/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, tổn thương cơ thể bên ngoài của Trịnh Quốc Sơn là 9%. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

    Trước đó vào ngày 20/3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Tài (SN 2004) và Lê Văn Phú (SN 2006, cùng ở TP.Long Xuyên) điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

    Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Tài, Phú và những người liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Theo kết quả điều tra, chiều 17/3, Công an TP.Long Xuyên phát hiện nhóm thanh niên ở huyện Châu Thành hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên ở Long Xuyên nên huy động lực lượng tuần tra khép kín địa bàn.

    Chiều ngày, ông Nguyễn Thành Thi (cán bộ Công an phường Mỹ, mặc thường phục) xuống địa thu thập dữ liệu làm sạch dữ liệu dân cư. Trên đường trở về cơ quan, khi đến phố Thoại Ngọc Hầu, ông Thi phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi ngược chiều trên 7 xe máy, tay cầm theo hung khí.

    Ông Thi quay xe bám theo và gọi điện thoại báo lãnh đạo công an phường. Khi đó, Phú nghi ngờ ông Thi quay phim nên đã chặn xe, buộc đưa điện thoại. Thấy ông Thi vào nhà dân gần đó, Phú cùng Tài cầm dao tự chế đuổi chém, gây thương tích cho ông Thi và đập điện thoại của nạn nhân.

    Gây án xong, nhóm của Phú rời hiện trường, chuẩn bị đánh nhau với nhóm thanh niên ở Châu Thành. Công an TP.Long Xuyên đã huy động lực lượng tuần tra, truy bắt nhóm của Phú và Tài. Trong đêm, cảnh sát đã bắt giữ được hai thanh niên liên quan đến vụ việc, theo Tri thức trực tuyến.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-khoi-to-doi-tuong-dam-trong-thuong-ban-nhau-vi-mau-thuan-a570048.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan