+Aa-
    Zalo

    Hàng trăm ngư dân khẩn trương di dời tàu thuyền lên bờ tránh bão

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trưa 12/9, hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đã đồng loạt di dời tàu thuyền lên bờ. Một số người còn thuê cả xe cẩu để cẩu tàu thuyền lên.

    (ĐSPL) - Trước tình hình áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão số 4, hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đã đồng loạt di dời tàu thuyền lên bờ. Một số người còn thuê cả xe cẩu để cẩu tàu thuyền lên.

    Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, trưa 12/9, dọc tuyến đường biển Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều ngư dân đã khẩn trương di chuyển tàu thuyền lên bờ. Một số ngư dân còn thuê cả xe cẩu để cẩu tàu thuyền từ dưới bãi biển lên.

    Được biết, giá ngư dân trả cho mỗi lượt thuê xe cẩu tàu thuyền lên là 80.000 đồng.

    Ngư dân quận Sơn Trà thuê xe cẩu để đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã có công điện đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn.

    Để đảm bảo an toàn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đồng ý cho học sinh trên toàn địa bàn bắt đầu nghỉ học từ sáng 13/9.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 14h ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 210 km, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9 và khả năng cao mạnh lên thành bão.

    19h ngày 12/9, tâm bão cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 150km, sức gió mạnh nhất cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 9 - 10. 22h cùng ngày, tâm bão mạnh nhất cấp 8 (60 - 75 km/h), giật cấp 9 - 10.

    Nguồn tin cho biết, đêm nay và sáng mai (13/9), bão đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Chiều 13/9, tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, sức gió mạnh cấp 8 (60 - 75 km/h), giật cấp 9 - 10. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp.

    Tin trên báo Thanh niên cho hay, tại Bình Định, tính đến 6h ngày 12/9, tỉnh đã có thông báo, hướng dẫn 7.092 tàu với 45.853 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

    Trong đó, khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng còn 221 tàu/2.587 lao động, từ Phú Yên về Nam còn 1.924 tàu/14.547 lao động, khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 20 tàu/140 lao động, khu vực quần đảo Trường Sa còn 287 tàu/2.050 lao động.

    BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video:

    [mecloud]lMxKBczBOL[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-ngu-dan-khan-truong-di-doi-tau-thuyen-len-bo-tranh-bao-a147532.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan