+Aa-
    Zalo

    Hiện tượng El Nino trở lại, thế giới có thể đối diện với nắng nóng kỷ lục

    (ĐS&PL) - Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

    Các nhà khoa học về khí hậu cho biết, thế giới có thể lập kỷ lục nhiệt độ trung bình mới trong năm 2023 hoặc 2023 do biến đổi khí hậu và sự trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino.

    Theo thông tin trên Reuters, các mô hình khí hậu cho thấy sau 3 năm La Nina - hiện tượng thời tiết thường khiến nhiệt độ toàn cầu giảm nhẹ - xảy ra ở Thái Bình Dương, thế giới sẽ đón nhận sự trở lại của El Nino vào cuối năm nay.

    Với hiện tượng El Nino, gió thổi về phía Tây dọc theo đường xích đạo sẽ chậm lại, nước ấm bị đẩy dần về phía Đông, khiến nhiệt độ bề mặt đại dương tăng lên.

    hien tuong el nino tro lai the gioi co the doi dien voi nang nong ky luc
    Người chăn cừu nhìn cánh đồng lúa mì nằm giữa Tabara và Losacio bị ngọn lửa thiêu rụi trong đợt nắng nóng thứ hai năm 2022 tại tỉnh Zamora (Tây Ban Nha). Ảnh: Reuters

    "El Nino thường liên quan đến nhiệt độ phá vỡ kỷ lục trên toàn cầu. Vẫn chưa thể biết hiện tượng này xảy ra trong năm 2023 hay 2024 nhưng tôi cho rằng, El Nino nhiều khả năng sẽ xảy ra", Carlo Buontempo - Giám đốc  Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu (EU) nói.

    Ông Carlo Buontempo chia sẻ thêm, các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng El Nino trở lại vào cuối mùa hè ở phía Bắc, khả năng El Nino mạnh sẽ phát triển vào cuối năm nay.

    Cho đến nay, năm 2016 được ghi nhận là năm nóng nhất thế giới, trùng với đợt El Nino mạnh. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu cũng có thể dẫn đến nhiệt độ khắc nghiệt ngay cả trong những năm không xảy ra hiện tượng này.

    Theo ghi nhận, 8 năm gần đây cũng là những năm có nhiệt độ cao nhất của thế giới, phản ánh xu hướng nóng lên thời gian dài do khí thải nhà kính.

    Friederike Otto, giảng viên cao cấp tại Viện Grantham của Đại học Imperial College London (Anh) chia sẻ, nhiệt độ cao do El Nino  có thể làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang gặp phải, bao gồm các đợt nắng nóng nghiêm trọng, hạn hán và cháy rừng.

    Ông bày tỏ ý kiến: "Nếu El Nino phát triển, rất có khả năng năm 2023 sẽ nóng hơn cả năm 2016, xét đến việc thế giới tiếp tục nóng lên do con người vẫn đang đốt nhiên liệu hóa thạch".

    Các nhà khoa học thuộc Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus công bố một báo cáo vào ngày 20/4, trong đó đánh giá các điều kiện khí hậu cực đoan trên thế giới trong năm 2022 - năm nóng thứ 5 được ghi nhận.

    Châu Âu trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục vào năm 2022. Biến đổi khí hậu gây ra hiện tượng mưa cực đoan, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan. Ngoài ra, vào tháng 2/2022, băng trên biển ở Nam Cực xuống mức thấp kỷ lục.

    Theo Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Lượng khí thải C02 toàn cầu năm 2022 vẫn tiếp tục tăng dù hầu hết các nguồn phát thải lớn trên thế giới cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải ròng của họ xuống mức 0.

    Đinh Kim(Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-tuong-el-nino-tro-lai-the-gioi-co-the-doi-dien-voi-nang-nong-ky-luc-a573038.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan