+Aa-
    Zalo

    Hoang mang "bệnh lạ" tái xuất ở Quảng Ngãi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bệnh nhân Phạm Văn Triên (53 tuổi, ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) được xác định là mắc "bệnh lạ" đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ.

    (ĐSPL) - Một bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) vừa được phát hiện và đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ.
    Theo tin tức trên báo Thanh niên, chiều 27/12, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân Phạm Văn Triên (53 tuổi, ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) đang điều trị "bệnh lạ" tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ.

    Bác sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhân Triên. (Ảnh: Thanh niên).

    Theo bác sĩ Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, ông Triên mắc "bệnh lạ" khoảng một tháng qua nhưng không chịu đến cơ sở y tế để khám. Mãi đến ngày 19/12, khi Trung tâm y tế huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc tại xã Ba Tô mới phát hiện ông Triên mắc bệnh lạ nên đã đưa ông vào Trung tâm y tế huyện Ba Tơ điều trị.
    Qua hội chẩn, các bác sĩ Trung tâm y tế huyện Ba Tơ và Bệnh viện Phong-Da liễu T.Ư Quy Hòa (Bình Định) xác định ông Triên mắc bệnh lạ với các triệu chứng như: tổn thương da ở hai bàn chân, men gan tăng cao. “Hiện sức khỏe của bệnh nhân Triên đã ổn định. Hằng ngày các y, bác sĩ vẫn theo dõi, thực hiện các xét nghiệm lâm sàng. Nếu sức khỏe của bệnh nhân diễn tiến xấu thì sẽ chuyển lên tuyến trên”, bác sĩ Phượng nói.

    Một trường hợp mắc bệnh lạ trong năm 2013. (Ảnh: NLĐ).

    Liên quan đến căn bệnh này, báo Người lao động đã đưa tin, đây là ca mắc đầu tiên, sau 8 tháng không có ca bệnh nào xuất hiện. Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi, kể từ khi “bệnh lạ” được phát hiện ca đầu tiên vào tháng 4/2011 đến 4/2014, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 231 trường hợp mắc bệnh tại 7 xã của hai huyện Ba Tơ và Sơn Hà khiến hàng chục người tử vong.
    Sau khi ngành y tế vào cuộc mạnh mẽ, chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa bệnh tái xuất, căn bệnh mới tạm thời lắng xuống.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoang-mang-benh-la-tai-xuat-o-quang-ngai-a76575.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan