+Aa-
    Zalo

    Khởi tố bị can sát hại chồng người tình chấn động Lâm Đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "giết người, phi tang xác" chấn động Lâm Đồng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đức để điều tra về t

    Liên quan đến vụ "giết người, phi tang xác" chấn động Lâm Đồng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đức để điều tra về tội "Giết người".

    Báo Vietnamnet dẫn lời Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lâm Đồng) sáng 24/2 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi giết người.

    Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, trú TP. Bảo Lộc) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

    Nạn nhân bị sát hại là anh Vũ Di Hành (31 tuổi, trú TP. Bảo Lộc) - chồng của Hương.

    Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Tri thức trực tuyến, trước đó, sáng 16/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Đức để điều tra về hành vi Giết người. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật thi thể anh Hành được chôn tại một rẫy cà phê ở xã Lộc An để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

    Đức bị cơ quan điều tra áp giải đến hiện trường nơi chôn xác nạn nhân - Ảnh: Báo Công an TP HCM

    Đức bị cáo buộc đã sát hại anh Hành vào rạng sáng 16/12/2016, tại xã Lộc Tân, rồi mang thi thể đến khu vực trên phi tang.

    Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, tại cơ quan điều tra, bước đầu Đức khai nhận, có quan hệ bất chính với vợ nạn nhân. Trong quá trình Đức giết anh Hành, chị Hương chứng kiến và biết toàn bộ sự việc nhưng không tố giác mà còn loan tin chồng bỏ nhà đi chơi với bồ.

    Ngoài ra, sau khi giết anh Hành, Đức đã lấy điện thoại nhắn tin cho gia đình nạn nhân với nội dung anh Hành đi chơi với bồ để đánh lạc hướng người thân nạn nhân.

    Được biết, Đức là đối tượng có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và đang chờ thi hành bản án 6 tháng tù giam của TAND huyện Di Linh về tội trộm cắp tài sản - báo Công an TP HCM thông tin thêm.

    Cũng liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo Lâm Đồng Online, trước đó, chiều 16/2, UBND huyện Bảo Lâm đã trao giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Bảo Lâm vì đã có thành tích phá vụ án giết người chôn xác phi tang xảy ra trên địa bàn cách đây 2 tháng. Cùng ngày, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã gửi thư khen tập thể Công an huyện Bảo Lâm về thành tích nói trên.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Điều 21. Che giấu tội phạm

    Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-bi-can-sat-hai-chong-nguoi-tinh-chan-dong-lam-dong-a182084.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan