+Aa-
    Zalo

    Khởi tố gã thanh niên giở trò đồi bại với em gái cùng mẹ khác cha

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh xem được trên web "đen", K. đã giở trò đồi bại với em gái cùng mẹ khác cha trong lúc tắm.

    Bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh xem được trên web "đen", K. đã giở trò đồi bại với em gái cùng mẹ khác cha trong lúc tắm.

    Báo VOV đăng tải thông tin, Công an TP.Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình K. về hành vi Dâm ô với trẻ em. Bị hại trong vụ án này là em gái cùng mẹ khác cha với K.

    Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh về việc Nguyễn Đình K. (SN 1995, quê quán huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đang tạm trú tại tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã có hành vi dâm ô với cháu Nguyễn Thị N. (SN 2014, trú tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình).

    Sau khi bị Công an TP.Thái Bình triệu tập theo tố cáo của bố cháu N. là anh Phạm Văn C., đối tượng K. bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Theo đó, K. thường xuyên lên mạng internet để truy cập vào các trang web “đen” xem phim có nội dung đồi trụy. Bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh đó, K. đã giở trò đồi bại với em gái mình trong lúc tắm.

    Ảnh minh họa

    Vụ việc chỉ được phát giác khi cháu N. kể lại sự việc bị xâm hại cho bố mình biết vào tối 7/6. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP.Thái Bình cho biết: “Sau khi tiếp nhận sự việc và lấy lời khai sơ bộ của nghi phạm K., cơ quan công an có đủ căn cứ xác định K. có liên quan đến sự việc theo tố cáo của anh N.. Hiện tại, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình K. về hành vi dâm ô trẻ em”.

    Cùng với việc khởi tố, cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với K. để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của K.

    Được biết, trước đó, K. đã từng thụ án liên quan đến tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, mới mãn hạn tù tháng 4/2017.

    Điều 116. Tội Dâm ô với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều trẻ em;

    c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-ga-thanh-nien-gio-tro-doi-bai-voi-em-gai-cung-me-khac-cha-a193332.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan