+Aa-
    Zalo

    Mỹ chuyển 1.600 siêu tăng Abrams tới Hà Lan để “răn đe” Nga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mỹ đã bắt đầu vận chuyển 1.600 chiếc siêu tăng Abrams tới một cơ sở cất trữ tại Hà Lan nhằm ngăn chặn và “răn đe” Nga...

    (ĐSPL) - Mỹ đã bắt đầu vận chuyển 1.600 chiếc siêu tăng Abrams tới một cơ sở cất trữ tại Hà Lan nhằm ngăn chặn và “răn đe” Nga, sau khi nước này triển khai một loạt các hành động quân sự trong thời gian gần đây.

    Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô, hãng thông tấn Reuters đưa tin, tổng cộng 1.600 xe tăng Abrams, phương tiện bọc thép và lựu pháo Paladin sẽ được triển khai đến 6 nhà kho ở làng Eygelshoven, Hà Lan, gần biên giới Đức và Bỉ. Các cơ sở quân sự tại Eygelshoven được thành lập từ năm 1985 trong thời Chiến tranh lạnh nhằm để quân đội Mỹ sử dụng cho tập trận tấn công vào Liên-xô.

    TTXVN đưa tin, những cỗ siêu tăng Abrams được chuyển tới Hà Lan này nằm trong một kế hoạch trị giá 3,4 tỷ USD của quốc hội Mỹ nhằm gia tăng khả năng phòng vệ quân sự của NATO tại châu Âu. Một số cơ cở cất trữ khác sẽ được mở ra tại Ba Lan, Bỉ và Đức.

    Xe tăng M1 Abrams của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận NATO ở Latvia. (Ảnh: Reuters)

    Các quốc gia Baltic cho biết, họ đã được cảnh báo rất nhiều bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như sợ hãi cái gọi là “sự gây hấn của Nga” trên lãnh thổ của họ. Bên cạnh đó, việc Tổng thống đắc cử Donald Trump thường xuyên tuyên bố muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga cũng như bày tỏ thái độ hoài nghi đối với NATO đã làm các nước trong khối này lo ngại, liên tục có động thái “điều binh khiển tướng”.

    Trước đó, các nước Baltic và Ba Lan đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về mối đe dọa từ Nga sau sự kiện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Cách đây ít ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cũng tuyên bố 4000 lính Mỹ chuẩn bị triển khai đến thị trấn Zagan của nước này vào tháng 1/2017.

    Tướng Tom Middendorp, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho hay, khi tới thăm các nước Baltic, bản thân ông đã trải nghiệm điều này. Đứng ở gần biên giới Nga, người ta có thể cảm thấy bầu không khí căng thẳng.

    Ở một diễn biến khác, các quan chức Nga lại liên tiếp cảnh báo các cuộc diễn tập quân sự của NATO ở gần biên giới nước này có hể làm xấu đi tình hình an ninh khu vực.

    Hãng thông tấn Reuters cho biết thêm, nhằm đối phó với các hoạt động quân sự đang diễn ra của NATO, Nga và đồng minh Belarus đã trang bị những vũ khí mới và tối tân nhất cho các đơn bị đóng quân ở phía Tây biên giới, cũng như tiến hành các cuộc tập trận.

    Khoản 4 Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc 

    Tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của Liên hợp quốc.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo

    Link nguồn: http://thuvienphapluat.vn

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-chuyen-1600-sieu-tang-abrams-toi-ha-lan-de-ran-de-nga-a174529.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan