+Aa-
    Zalo

    Nga có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ, biến thể Delta hoành hành tại Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nga có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhiễm tại Mỹ cũng tăng vọt vì biến thể Delta.

    Theo dữ liệu thời gian thực trên trang thống kê worldometer, tính đến 9h ngày 5/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm hơn 477.500 ca nhiễm mới và hơn 7.700 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên lần lượt là hơn 221,07 triệu và hơn 4,57 triệu.

    Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ, với 58.629 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 40.765.356. Số ca tử vọng tại Mỹ hiện là 665.858, tăng 476 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

    Biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh được xác định là nguyên nhân làm gia tăng các ca COVID-19 trên khắp nước Mỹ.

    Điều đáng lo hơn hiện nay ở Mỹ là số ca trẻ em nhập viện tăng mạnh khi chủng Delta hoành hành tại Mỹ.

    Từ tháng 6 đến giữa tháng 8, tỷ lệ nhập viện ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ tăng gần gấp 5 lần, dù vẫn thấp hơn một chút so với mức đỉnh ở tháng 1.

    nga co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi trong 24 gio bien the delta hoanh hanh tai my 01
    Nga ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Ảnh minh họa

    Trong khi đó tại Nga, quốc gia này ghi nhận thêm 796 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, cao nhất thế giới.

    Tổng số ca tử vong tại Nga hiện là hơn 186.407 ca. Nga cũng ghi nhận thêm 18.780 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 6.993.954.

    Australia hôm qua ghi nhận 1.756 ca nhiễm COVID-19, vượt qua kỷ lục trước đó một ngày, nâng tổng số ca nhiễm được ghi nhận lên 59.968. Nước này thêm 4 ca tử vong, nâng số người chết do COVID-19 tại Australia lên 1.036.

    Số ca nhiễm tại Australia vẫn gia tăng trong bối cảnh chính phủ nước này xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

    Giới chức Australia xác định, COVID-19 khó có thể xóa vĩnh viễn và chiến lược "Không COVID-19" mà nước này đang áp dụng trẻ nên "không thực tế".

    Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ chuẩn bị nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng ngừa COVID-19 và thúc giục bang mở trở lại biên giới khi đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trên 16 tuổi.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-co-so-ca-tu-vong-do-covid-19-cao-nhat-the-gioi-trong-24-gio-bien-the-delta-hoanh-hanh-tai-my-a512262.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan