+Aa-
    Zalo

    Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với công dân Anh

    (ĐS&PL) - Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm cựu Thủ tướng Anh David Cameron cùng 38 chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Anh vào danh sách trừng phạt.

    Ngày 1/8, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh, khi đưa thêm 39 chính trị gia, doanh nhân và nhà báo vào danh sách.

    nga mo rong danh sach trung phat du anh loai bo mot so han che dspl
    Nga mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh. 

    Thông báo nêu rõ danh sách trừng phạt mở rộng gồm một số chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Anh, những người mà Nga cho là liên quan đến chính sách thù địch của London đối với Moskva.

    Trong số những người trong danh sách có lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer, cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Ngoài ra, Văn phòng Tổng công tố Nga cũng tuyên bố Quỹ Calvert 22, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại London (Anh), là tổ chức không được hoan nghênh.

    Bước đi của Moscow nhằm đáp trả việc Anh tiếp tục sử dụng cơ chế trừng phạt đối với đại diện các giới chính trị xã hội của Nga, các nhà điều hành kinh tế và giới truyền thông trong nước. Hiện Anh đã áp đặt trừng phạt hơn 1.100 cá nhân, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Putin.

    “Những hành động của Vương quốc Anh trong việc gieo rắc nỗi sợ hãi người Nga, truyền bá thông tin sai lệch về đất nước Nga và ủng hộ chính quyền Ukraine sẽ nhận được phản ứng thích đáng và dứt khoát từ phía Nga”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

    Việc mở rộng danh sách trừng phạt đối với công dân Anh “sẽ phải được tiếp tục, vì Anh vẫn theo đuổi đường lối chống Nga, áp đặt trừng phạt công dân Nga”.

    Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2, Anh là một trong những nước áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất đối với Nga. Hiện Anh đã áp đặt trừng phạt hơn 1.100 cá nhân, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Putin và hơn 100 pháp nhân tại Nga.

    Hồi tháng 7 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) cũng thực hiện động thái tương tự nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hôm 21/7, Hội đồng EU đã cho phép thực hiện những giao dịch cần thiết để các công ty nhà nước của Nga có thể bán dầu cho các nước thứ ba.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-mo-rong-danh-sach-trung-phat-doi-voi-cong-dan-anh-a546493.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    EU thừa nhận mục tiêu của các lệnh trừng phạt Nga

    EU thừa nhận mục tiêu của các lệnh trừng phạt Nga

    Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, lệnh trừng phạt của khối nhằm mục đích tạo ra các vấn đề cho nền kinh tế Nga nhưng sẽ không ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine.