+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: 600 người dân nghèo huyện Thanh Chương được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

    • DSPL

    (ĐS&PL) - tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 600 người dân nghèo trên địa bàn ba xã vùng sâu của huyện Thanh Chương là Hạnh Lâm, Thanh Đức, Thanh Sơn.

    Ngày 25/5, các y bác sĩ Trường Đại học Y dược TP HCM thành lập tổ khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 600 người dân nghèo trên địa bàn ba xã vùng sâu của huyện Thanh Chương là Hạnh Lâm, Thanh Đức, Thanh Sơn.

    Đây là một trong những hoạt động thường niên của  Bác sĩ Trương Bá Quân cùng với Trường Đại học Y dược TP. HCM

    Đây là một trong những hoạt động thường niên của  Bác sĩ Trương Bá Quân cùng với Trường Đại học Y dược TP. HCM nhằm chia sẻ, chung tay cùng chính quyền các vùng quê còn nhiều khó khăn trong cả nước chăm lo tốt hơn sức khoẻ người dân

    Trong đợt này, tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Đoàn đã tiến hành khám, chữa bệnh cho 600 người đối tượng là gia đình hộ nghèo, khó khăn, chính sách.. các Khoa tham gia gồm: khám nội khoa tổng quát; Khám ngoại khoa tổng quát; Tim mạch; Nhi khoa ...

    Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Bá Quân, Thanh tra Bộ Y tế, Trưởng ban tổ chức của đoàn công tác khám bệnh từ thiện: Mỗi năm Đoàn đều tổ chức ít nhất hai đến ba đợt làm tình nguyện khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có đời sống khó khăn trên khắp mọi miền của tổ quốc.

    Một số hình ảnh tại chương trình khám cấp thuốc miễn phí tại huyện Thanh Chương.

    Bác sĩ Trương Bá Quân phát biểu tại chương trình
    Đông đảo người dân đến thăm, khám bệnh do Đoàn tổ chức.
    Các Khoa tham gia gồm: khám nội khoa tổng quát; Khám ngoại khoa tổng quát; Tim mạch; Nhi khoa
    Chương trình như một bệnh viện Đa khoa thu nhỏ
    Người dân được cấp, phát thuốc miễn phí.


    Phương Chi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-600-nguoi-dan-ngheo-huyen-thanh-chuong-duoc-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-a277104.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan