+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông tử vong trên vũng máu sau tiếng hét thất thanh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghe tiếng la hét thất thanh vang lên từ nhà ông Ch. người dân chạy đến thì phát hiện nạn nhân nằm gục trên vũng máu cùng với nhiều vết đâm trên người.

    Nghe tiếng la hét thất thanh vang lên từ nhà ông Ch. người dân chạy đến thì phát hiện nạn nhân nằm gục trên vũng máu cùng với nhiều vết đâm trên người.

    Theo báo Dân trí, chiều 11/2, tin từ Cơ quan Công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) khiến một người đàn ông tử vong.

    Nạn nhân là ông Trần Đ.Ch., (63 tuổi, trú ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

    Hiện trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: báo Dân trí

    Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin về vụ việc, vào sáng cùng ngày (11/2), vợ đi làm, ông Ch. ở nhà với con trai. Đến khoảng 10h, nhiều người dân xung quanh nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Ch. khi mọi người chạy đến thì hốt hoảng phát hiện ông Ch. nằm gục sau nhà trên vũng máu cùng vết dao đâm trên người.

    Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc xảy ra sự việc, vợ ông Ch. là giáo viên đang đi làm, còn đứa con trai ở nhà với ông mắc chứng tự kỷ. Khi thấy bố bị sát hại, cháu đã kêu to để mọi người đến cứu, tuy nhiên khi người dân đến nơi thì ông Ch. đã tử vong.

    Một nguồn tin cho hay, ông Ch. trước giờ ở nhà làm trang trại. Đã từ lâu, giữa ông Ch. và người em trai út của ông có xảy ra mâu thuẫn về vấn đề đất đai. Khi sự việc xảy ra, người em này cũng đã đi khỏi địa phương.

    “Nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã nhanh chóng tới hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, một cán bộ thị trấn Nông trường Việt - Trung cho biết.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-vung-mau-sau-tieng-het-that-thanh-a180700.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan