+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ mang thai hộ giá gần 1 tỷ đồng/lần, sự thật phía sau khiến ai nấy ngỡ ngàng

    (ĐS&PL) - Latorre nói, cô cho thuê tử cung để giúp những phụ nữ không thể mang thai có được hạnh phúc làm mẹ, cũng là để thỏa mãn sở thích mang thai của mình.

    Theo đó, cô Yessenia Latorre (sống ở Atlanta, Mỹ) đã trải qua ba lần sinh nở. Hai trong 3 đứa trẻ là con ruột của cô, trường hợp còn lại là mang thai hộ.

    Nói về lý do vì sao cô lại thích mang thai Latorre chia sẻ, cô cho thuê tử cung để giúp những phụ nữ không thể mang thai có được hạnh phúc làm mẹ, cũng là để thỏa mãn sở thích mang thai của mình: "Tôi dự định sẽ tiếp tục cho thuê tử cung trong thời gian sớm nhất. Tôi không thể đợi được nữa vì rất muốn mang thai".

    nghien sinh con nguoi phu nu cho thue tu cung voi gia khoang 950 trieu dong mot lan2
    Yessenia Latorre rất hạnh phúc khi được làm mẹ. Ảnh. NY Post

    Sau khi thông tin việc mang thai hộ của Latorre được lan truyền, hàng trăm phụ nữ đã tìm đến Latorre để xin lời khuyên về cách trở thành người đẻ thuê. Hơn 100 gia đình hiếm muộn khác liên hệ với cô, hy vọng ước mơ có tổ ấm trọn vẹn của mình thành hiện thực.

    Đối với khoản phí 40.000 USD, Latorre nói: "Mọi người nên hiểu rằng hầu hết những người đẻ thuê không làm việc đó vì tiền". Cô coi "số tiền này như một phần thưởng để thay đổi cuộc sống của một gia đình theo cách vô giá".

    Được biết vào năm 2017, Latorre sinh con đầu lòng và đặt tên là Tyson, cô cũng cho biết kể từ đó cô đã thích cảm giác được mang thai và sinh con: "Tôi thích mang bầu, đi khám bác sỹ, cảm nhận những cú đạp của em bé. Sau khi sinh con trai, tôi rất hạnh phúc với tổ ấm mình đang có và luôn cảm thấy muốn mang thai lần nữa" - cô thổ lộ.

    nghien sinh con nguoi phu nu cho thue tu cung voi gia khoang 950 trieu dong mot lan
    Latorre đăng ký với một công ty mang thai hộ, nơi có nhiệm vụ tìm kiếm những kiểu gia đình phù hợp với mong muốn của cô. Ảnh: NY Post

    Tuy nhiên đến năm 2018, Latorre bị sẩy thai. Trải nghiệm đau đớn đó khiến cô mong muốn trở thành người mang thai hộ cho những phụ nữ gặp khó khăn trong vấn đề sinh nở.

    Tháng 10/2019, Latorre hạ sinh con trai thứ hai - Trey Junior và lập tức lại khao khát cảm giác mang bầu. "Khi cai sữa con trai, tôi đã sẵn sàng mang thai hộ cho một gia đình khác ngay lập tức" - cô nói.

    Latorre đăng ký với một công ty mang thai hộ, nơi có nhiệm vụ tìm kiếm những kiểu gia đình phù hợp với mong muốn của cô và bắt đầu mang thai hộ vào tháng 10/2021.

    Để chuẩn bị cho quá trình này, cô phải trải qua một cuộc đánh giá tâm lý, sàng lọc y tế, một loạt siêu âm và xét nghiệm máu cũng như uống thuốc một tháng trước khi chuyển phôi.

    nghien sinh con nguoi phu nu cho thue tu cung voi gia khoang 950 trieu dong mot lan3
    Hai người con có cùng huyết thống với Latorre. Ảnh: NY Post

    Ngoài tiền thuốc men, chuyển phôi và trợ cấp mua quần áo bà bầu, Latorre còn kiếm được 40.000 USD khi mang thai hộ lần đầu. Tháng 2/2023, Latorre đã hạ sinh một bé trai con của người khác. "Tôi vẫn có thể gặp bé sau khi sinh và mẹ bé gửi ảnh của con cho tôi hàng tuần. Điều này khiến khiến tôi thực sự hạnh phúc" - người phụ nữ 26 tuổi tâm sự.

    Mức giá mà Latorre đưa ra được cho là rẻ hơn nhiều so với giá mang thai hộ trên thị trường (từ 100.000 đến 200.000 USD - khoảng 2,3 đến 4,6 tỷ đồng).

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-mang-thai-ho-gia-gan-1-ty-donglan-su-that-phia-sau-khien-ai-nay-ngo-ngang-a585168.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan