+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản bố trí 17 "Chim ưng biển" V-22 Osprey ở tỉnh Saga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JDF) sẽ đưa 17 chiếc máy bay “Chim ưng biển” V-22 Osprey về sân bay tỉnh Saga.

    (ĐSPL) - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JDF) sẽ đưa 17 chiếc máy bay “Chim ưng biển” V-22 Osprey về sân bay tỉnh Saga.
    Tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera khẳng định với báo giới trong ngày 21/7.
    Nhật Bản bố trí 17

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera

    Theo đài Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Onodera lần đầu tiên công bố địa điểm cụ thể sẽ triển khai loại máy bay “Chim ưng biển” V-22 Osprey. Ông Onodera cho biết vị trí sân bay này rất thuận lợi cho việc thành lập đơn vị cơ động mới tại căn cứ Sasebo đóng tại Nagasaki.
    Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự định mua 17 chiếc máy bay vận tải cất cánh thẳng đứng V-22 Osprey trong giai đoạn từ năm 2015-2018.
    Hiện thời, có 24 chiếc “Chim ưng biển” V-22 Osprey phục vụ trong quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản. Tất cả đều đang được bố trí tại căn cứ hải quân Mỹ Futenma ở tỉnh Okinawa.
    Sức mạnh của “Chim ưng biển” V-22 Osprey
    V-22 Osprey là loại máy bay chiến đấu đa năng, có thể cất, hạ cánh thẳng đứng. Khi hạ cánh, nó còn có thể thực hiện thao tác giống như cách hạ cánh của máy bay cánh quạt thông thường.
    Nhật Bản bố trí 17

    “Chim ưng biển” V-22 Osprey chở được 24 binh sĩ cùng với 9.072 kg hàng hóa ở khoang trong.

    V-22 Osprey kết hợp chức năng của máy bay trực thăng và máy bay cánh quạt với tầm hoạt động rộng, tốc độ cao và khả năng vận hành linh hoạt. Điểm độc đáo của V-22 là khả năng triển khai tốc độ tác chiến chóng mặt tại bất kỳ chiến trường nào. Chúng có thể hoạt động trên tàu, trên mặt đất và trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
    Nhật Bản bố trí 17
    "Chim ưng biển" V-22 Osprey có thể hoạt động trên tàu, trên mặt đất và trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

    “Chim ưng biển” V-22 Osprey chở được 24 binh sĩ cùng với 9.072 kg hàng hóa ở khoang trong, hoặc 6.804 kg hàng hóa khoang ngoài và có thể mang theo 32.500 lít nhiên liệu.
    Nhờ trang bị hai động cơ АЕ1107С Liberty có tổng công suất 6.150 mã lực, V-22 Osprey có khả năng đạt tốc độ bay tối đa tới 510 km/giờ ở chế độ máy bay, 184 km/giờ ở chế độ trực thăng và có thể bay lên tới độ cao 7 km. Ngoài ra, V-22 còn có có thể chuyển đổi chế độ bay từ trực thăng sang máy bay phản lực cánh quạt của V-22 trong khoảng 16 giây.
    Nhật Bản bố trí 17
    “Chim ưng biển”có thể nạp 32.500 lít nhiên liệu và bay nhanh gấp hai lần trực thăng Sea Knight
    V-22 được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử hỗ trợ phi công - từ bản đồ màu kỹ thuật số, nhận diện tên lửa đối phương cho đến hệ thống radar, tia laser...
    Một chiếc V-22 hiện mới chỉ được trang bị một súng máy M240, một súng nòng xoay đạn 7,62 ly và một tháp pháo gắn phía bụng để sử dụng trong các trường hợp chiến đấu.
    Từ năm 2008, chương trình sản xuất V-22 Osprey đã ngốn khoảng 56 tỷ USD của chính phủ Mỹ và mỗi chiếc máy bay vận tải lên thẳng này có giá khoảng 100 triệu USD. Mỗi giờ bay, V-22 tiêu tốn 10.000 USD, trong khi trực thăng Sea Knight chỉ mất 4.600 USD.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-bo-tri-17-chim-ung-bien-v-22-osprey-o-tinh-saga-a42135.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan