+Aa-
    Zalo

    Nhóm bảo kê do Lành "Điên" cầm đầu hoạt động ra sau?

    (ĐS&PL) - Lành cùng đàn em bàn bạc, thống nhất điều khiển môtô mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường Cầu Trường Long, đoạn giáp ranh giữa xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để đòi bảo kê.

    Chiều 30/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, đã tạm giữ hình sự băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản do Trần Hữu Lành (tức Lành "Điên", 27 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) cầm đầu.

    Các đối tượng cùng bị tạm giữ với Lành gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (19 tuổi);Nguyễn Phúc Hậu (cùng 27 tuổi); Nguyễn Duy Nhuận (Đốm, 35 tuổi), Nguyễn Duy Phú ( Phú Bò, 37 tuổi); Lê Minh Hưng (Phi), Nguyễn Trung Kiên (cùng 25 tuổi); Võ Hùng Cường (29 tuổi) và Nguyễn Thế Chia (24 tuổi, tất cả cùng ngụ Tây Ninh).

    Nhóm này bị cáo buộc mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, mã tấu, rựa,... đến các quán cà phê Hải Nhớ, Cô Chủ Nhỏ, Ánh Sao thuộc địa bàn xã Trường Hòa và xã Trường Tây để đập phá tài sản hòng buộc chủ quán phải cho chúng bảo kê với số tiền 500.000 đồng/ngày .

    nhom bao ke do lanh dien cam dau hoat dong ra sau
    Lành "Điên". Ảnh: Công an Nhân dân

    Quá trình phá án, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 9 cây dao tự chế, 2 cây rựa, một ống sắt, 4 môtô các loại và nhiều đồ vật, tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

    Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, do không có tiền tiêu xài, nên ngày 17/9,  Lành cùng đàn em bàn bạc, thống nhất điều khiển môtô mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường Cầu Trường Long, đoạn giáp ranh giữa xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để đòi bảo kê. Để uy hiếp các nạn nhân, nhóm Lành đập phá tài sản.

    Từ tháng 9/2022 đến nay, băng nhóm này đã ép buộc, thu tiền bảo kê tại các quán cà phê với số tiền hơn 10 triệu đồng.

    Theo cơ quan công an, hầu hết các thành viên trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản từng có tiền án, tiền sự về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và giết người…

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-bao-ke-do-lanh-dien-cam-dau-hoat-dong-ra-sau-a555816.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan