+Aa-
    Zalo

    Những trường hợp đạt hưng phấn bất thường khi quan hệ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – “Lên đỉnh” suốt nhiều giờ sau khi quan hệ hoặc có thể đạt cực khoái 50-100 lần/ngày dù không làm “chuyện ấy” là một số trường hợp đạt hưng phấn bất thường.

    (ĐSPL) – “Lên đỉnh” suốt nhiều giờ sau khi quan hệ hoặc có thể đạt cực khoái 50-100 lần/ngày dù không làm “chuyện ấy” là một số trường hợp đạt hưng phấn bất thường.

    Cô dâu nhập viện vì “lên đỉnh” 2 giờ liên tục

    Một cô dâu mới ở Anh đã bị kiệt sức trong phòng cấp cứu bệnh viện khi cô “lên đỉnh” suốt 2 giờ liền. Các bác sĩ của bệnh viện đã vô cùng “bối rối” trước sự cố kỳ lạ này.

     Người phụ nữ này đã nhập viện vì không thể ngừng cơn cực khoái trong hơn 2 giờ.

    Người phụ nữ mới kết hôn được vài tháng này đã phải nhập viện cấp cứu trong trạng thái cố gắng đấu tranh với cơn cực khoái. Sau khi quan hệ với anh chồng, cô không thể ngừng cơn cực khoái trong hơn 2 giờ.

    Tại bệnh viện, nhân viên y tế cho người phụ nữ này uống valium (thuốc dùng để giảm căng thẳng thần kinh) nhằm giúp cô thư giãn cơ thể.

    Cô nói với bác sĩ: "Trong 10 phút đầu tiên của cơn cực khoái, tôi cảm thấy thật tuyệt vời nhưng sau 2 giờ liên tục “lên đỉnh” thì tôi đã mệt lử”.

    "Điều này thật đáng xấu hổ. Tôi sẽ không bao giờ quên nó", cô chia sẻ.

    Cô gái khốn khổ vì “lên đỉnh” 50 lần/ngày

    Do mắc phải chứng rối loạn kích thích sinh dục hiếm gặp, cô gái 24 tuổi ở bang Florida (Mỹ) đã liên tục “lên đỉnh” 50 lần/ngày mà không thể kiểm soát.

    Amanda Gryce, 24 tuổi, cho biết căn bệnh lạ này dường như đã hủy hoại cuộc sống của cô kể từ năm 6 tuổi. Cô chia sẻ bản thân không thể kiểm soát được việc đạt cực khoái. Thậm chí, cô có thể “lên đỉnh” ngay cả khi nghe thấy âm thanh lớn của xe hơi. Cơn cực khoái của Amanda có thể diễn ra bất cứ nơi nào, điều này khiến cô cảm thấy như bị tra tấn.

     

    Trong nhiều năm qua, Amanda đã phải âm thầm chịu đựng vì xấu hổ nên không dám tiết lộ với gia đình và bạn bè. Amanda cho biết: “Tôi có thể đạt cực khoái tới 50 lần/ngày và “lên đỉnh” 5-10 lần trong khoảng 1 giờ. Nó thường xảy ra khi tôi đang đi với bạn bè hoặc ở nơi công cộng và điều đó thật đáng xấu hổ”.

    Tuy nhiên, sau khi gặp người bạn trai hiện tại, Amanda đã quyết định đến gặp bác sĩ để được giúp đỡ kiểm soát căn bệnh của mình.

    Cuối cùng, Amanda đã tìm đến gặp bác sĩ Robert Echenberg, một chuyên gia chữa đau vùng chậu, với hy vọng sẽ có cách kiểm soát cơn cực khoái của mình. Cô cho biết: "Tôi uống thuốc để làm tê khu vực nhạy cảm và tập thể dục để kiểm soát tâm trí. Sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát cơn cực khoái mà bác sĩ yêu cầu, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều”.

    Tuy nhiên, theo yêu cầu điều trị của bác sĩ, Amanda và bạn trai phải kiêng quan hệ tình dục. “Ban đầu, tôi cảm thấy rất khó nói với bạn trai về căn bệnh của mình, tôi không biết khi nào là thích hợp để nói và anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên, anh ấy đã hiểu và ủng hộ tôi", Amanda chia sẻ.

    Bạn trai của Amanda - anh Stuart Triplett (22 tuổi) cho biết, việc không được quan hệ tình dục với bạn gái là việc tương đối khó khăn. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn gái là quan trọng hơn và anh sẽ làm bất kỳ điều gì để hỗ trợ cô ấy.

    Hiện, Amanda đang tham gia các bài thiền định và tập thể dục để kiểm soát tình trạng "lên đỉnh" của bản thân.

    Amanda chia sẻ: “Tôi thật may mắn vì đã gặp được bạn trai và bác sĩ điều trị cho mình hiện tại. Điều này giúp tôi có niềm tin rằng mình sẽ có cuộc sống bình thường và đời sống tình dục trở nên tích cực hơn”.

    Bi hài người phụ nữ nhập viện vì đạt cực khoái suốt 3 giờ

    Chị Liz ở Seattle (Mỹ) đã phải nhập viện cấp cứu vì đạt cực khoái suốt 3 giờ liên tục.

     

    Chị Liz đã quan hệ tình dục với chồng là Eric. Sau khi Eric rời khỏi giường, chị Liz mới đạt được cực khoái. Sau một giờ cao trào, Liz bắt đầu hoảng sợ. Đến giờ thứ hai, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy mọi thứ không bình thường và đã được chồng đưa đến bệnh viện ngay lúc đó.

    Bác sĩ cho biết, cơn cực khoái của Liz kéo dài hơn 3h trước khi niềm vui ấy kết thúc. Cặp vợ chồng trẻ sau đó đã chia sẻ câu chuyện kỳ lạ của họ trong chương trình truyền hình của Mỹ "Sex đưa tôi đến phòng cấp cứu”.

    Liz kể lại: “Ban đầu tôi có hơi lo lắng. Tôi đã cố tìm mọi cách để có thể bình tĩnh. Tôi đi lại trong nhà, thậm chí uống rượu, nhưng mọi thứ không thay đổi”.

    Hiện, các bác sĩ đã kiểm tra để làm rõ nguyên nhân cơn cực khoái kéo dài của Liz.

    Người phụ nữ “lên đỉnh” 100 lần/ngày.

    Cô Kim Ramsey, 44 tuổi, đang sống tại New Jersey (Mỹ), từng “lên đỉnh” 100 lần/ngày do mắc chứng rối loạn liên tục kích thích sinh dục (PGAD). Chứng rối loạn khiến cô luôn ở trong trạng thái kích thích tình dục dù không suy nghĩ bất cứ điều gì về chuyện này. Thậm chí, một cử động nhỏ nhẹ nhất của khung xương chậu, như lên xuống tàu, ô tô hay làm việc nhà cũng có thể đưa cô “lên đỉnh”.

    Các bác sĩ tin rằng cô Kim mắc hội chứng PGAD sau một tai nạn vào năm 2001 khi cô bị ngã cầu thang. Tai nạn có thể là nguyên nhân làm phát triển một khối u nang Tarlov ở phần xương sống phía dưới – điểm gây ra cảm giác cực khoái cho phụ nữ.

    “Những phụ nữ khác băn khoăn làm thế nào để đạt cực khoái trong sinh hoạt tình dục, trong khi, tôi luôn tự hỏi làm thế nào để không bị ‘lên đỉnh’, cô Kim tâm sự.

     

    Cô Kim lần đầu tiên phát hiện chứng bệnh của mình vào năm 2008 sau khi quan hệ tình dục với một người bạn trai mới.

    “Liên tục lên đỉnh trong 4 ngày liền làm tôi thấy như sắp phát điên. Chúng tôi đã thử mọi cách để ngăn cản cảm giác đó, gồm ngồi xổm, thở sâu. Tôi thậm chí còn ngồi cả lên đống hạt đậu đã để lạnh. Nhưng trạng thái hưng phấn vẫn tiếp tục kéo dài trong 36 giờ – Tôi đã trải qua khoảng 200 lần đạt cực khoái trong thời gian đó. Thực sự là đau khổ và mệt mỏi”.

    Hội chứng PGAD khiến cô cảm thấy rất khó khăn trong cuộc sống hàng ngày khi luôn phải lo lắng tìm cách kiềm chế để cảm giác cực khoái không lộ trên khuôn mặt ở nơi công cộng như xe bus hay tàu điện.

    “Tôi đã từng một lần “lên đỉnh” tại nơi công cộng khi về nhà bằng tàu điện. Sự rung lắc của tàu điện khiến tôi bị kích thích và trong hành trình khoảng 40 phút, tôi chỉ còn cách cắn môi, ngồi lên tay mình và hy vọng không ai phát hiện”, cô Kim kể lại.

    Mặc dù các bác sĩ đã biết nguyên nhân gây ra hội chứng của cô Kim, nhưng họ vẫn chưa tìm ra biện pháp giúp cô khỏi bệnh. Hội chứng PGAD rất hiếm gặp và cho đến nay có rất ít nghiên cứu về hội chứng này.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-truong-hop-dat-hung-phan-bat-thuong-khi-quan-he-a30942.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan