+Aa-
    Zalo

    Nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh bị nước cuốn trôi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đang tắm sông cùng bạn, một học sinh lớp 11 ở Lâm Đồng đã bị nước cuốn mất tích. Hiện, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

    (ĐSPL) - Đang tắm sông cùng bạn, một học sinh lớp 11 ở Lâm Đồng đã bị nước cuốn mất tích. Hiện, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

    Ngày 19/9, tin từ Công an xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đơn vị vẫn đang tích cực huy động lực lượng tìm kiếm thi thể em Hoàng Anh Tuyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Đạ M’ri bị nước cuốn mất tích vào chiều ngày 18/9.

    Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 18/9, Tuyên cùng một nhóm bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi tại sông Đạ Quay, thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai. Tại đây, Tuyên và một số bạn đã nhảy xuống sông tắm. Trong lúc đang tắm, Tuyên đã bị nước cuốn trôi mất tích.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền xã và người dân địa phương tiến hành tìm kiếm thi thể em Hoàng.

    Nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh bị nước cuốn trôi
    Ảnh minh họa

    Do mấy ngày qua trên địa bàn xã có xảy ra mưa to, khiến nước sông dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 20h cùng ngày, thi thể em Hoàng vẫn chưa được tìm thấy. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

    Trước đó, vào tối ngày 14/9, tại hồ thủy điện Sê San 3A cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến anh Trần Lớn (SN 1995), thường trú ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai (Gia Lai) bị nước cuốn mất tích. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, 2h30 ngày 17/9, thi thể anh Trần Lớn mới được lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC Gia Lai tìm thấy.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-luc-tim-kiem-thi-the-hoc-sinh-bi-nuoc-cuon-troi-a51302.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan