+Aa-
    Zalo

    Ông Kim Jong-un bổ nhiệm tân Thủ tướng Triều Tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 14/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố ông Kim Tok-hun sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng nước này thay cho ông Kim Jae Ryong.

    Ngày 14/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố ông Kim Tok-hun sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng nước này thay cho ông Kim Jae Ryong.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 thông báo ông Kim Jong-un đã thay thế vị trí thủ tướng mà ông mới bổ nhiệm 1 năm trước.

    Sắc lệnh được công bố vào hôm 13/8 tại cuộc họp Bộ chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 16 do Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì. Hội nghị cũng bầu ra các nhân sự mới cho vị trí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng và một số lãnh đạo cấp địa phương.

    Ông Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên. - Ảnh: Reuters

    Ông Kim Tok-hun, sinh năm 1962, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, ông Kim Tok-hun từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của quốc hội Triều Tiên. KCNA không đề cập lý do thay đổi nhân sự cấp cao của chính phủ Triều Tiên.

    Bên cạnh đó, quan chức Ri Byong-chol phụ trách giám sát chương trình Phát triển hạt nhân và tên lửa được bầu vào Bộ Chính trị Triều Tiên.

    Ngoài những quyết định thay đổi nhân sự, cuộc họp ngày 13/8 cũng thống nhất dỡ lệnh phong tỏa thành phố Kaesong vốn được ban hành từ ngày 24/7 sau khi một người Triều Tiên ở Hàn Quốc vượt biên về nước với triệu chứng Covid-19.

    Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đối mặt với nạn lũ lụt và nền kinh tế quốc gia này dường như đang gặp nhiều thách thức vì lũ lụt và Covid-19.

    VnExpress dẫn số liệu từ Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cho hay, mưa lũ ở Triều Tiên khiến ít nhất 22 người chết, 4 người mất tích, gây ngập khoảng 22.000 ha đất nông nghiệp, phá hủy và làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà.

    Mặc dù vậy, hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, nước này sẽ không tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài vì lo ngại nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

    "Tình hình dịch bệnh Covid-19 xấu đi trên phạm vi toàn cầu dẫn tới việc cần các biện pháp đóng cửa biên giới chặt hơn, cũng như ngăn chặn vi rút nghiêm ngặt hơn và không chấp nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài liên quan tới thiệt hại do lũ lụt gây ra", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-kim-jong-un-bo-nhiem-tan-thu-tuong-trieu-tien-a334977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan