+Aa-
    Zalo

    Ông Kim Jong-un “tặng quà giúp Mỹ bớt chán" nhân dịp quốc khánh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 4/7 tuyên bố “gửi quà nhân quốc khánh" để giúp Mỹ đỡ “nhàm chán”.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 4/7 tuyên bố “gửi quà nhân quốc khánh" để giúp Mỹ đỡ “nhàm chán”.

    Theo AP, hãng nhà nước Triều Tiên KCNA tiết lộ, tên lửa nước này mới phóng hôm 4/7 có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đích thân giám sát vụ phóng tên lửa Hwasong-14, đồng thời tuyên bố rằng, người Mỹ sẽ không hài lòng với "món quà" được gửi đúng dịp quốc khánh của Washington này.

    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký quyết định phóng thử tên lửa đạn đạp liên lục địa Hwasong-14 - Ảnh: Reuters.

    "Chúng ta nên gửi quà để giúp họ cảm thấy bớt nhàm chán", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảm thấy hài lòng trong quá trình theo dõi tên lửa Hwasong-14, và nói rằng nó "giống như một đứa nhỏ đẹp trai thực hiện tốt phần việc của mình".

    "Mỹ cố gắng kiểm chứng lòng quyết tâm cũng như không màng tới cảnh báo của chúng tôi. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Triều Tiên đã bước sang giai đoạn cuối", KCNA khẳng định.

    Bên cạnh đó, Mỹ xác nhận Triều Tiên thử tên lửa thành công, các chuyên gia vũ khí hạt nhân cho rằng tên lửa mà Bình NHưỡng thử hôm 4/7 có thể vươn tới bang Alaska của Mỹ. Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản tuyên bố tên lửa bay khoảng 40 phút và đạt độ cao 2.500 km.

    Người dân Triều Tiên vui mừng khi tên lửa phóng thành công - Ảnh: Reuters.

    Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vụ phóng thử thành công đã hoàn thiện năng lực vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng, trong đó có bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa liên lục địa. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Triều Tiên sẽ không thương lượng với Mỹ về việc từ bỏ các loại vũ khí này cho tới lúc nào Washington xóa bỏ chính sách thù địch nhằm vào nước này.

    Hôm 3/7, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng khẳng định tên lửa này có thể nhằm bất cứ mục tiêu nào tấn công, tại bất cứ đâu trên thế giới.

    Ngoài ra, thông tin chính xác về loại tên lửa mà Triều Tiên đã phóng trong vụ thử hôm 4/7 vẫn chưa thống nhất. Nga tuyên bố đó chỉ là một tên lửa tầm trung.

    [presscloud]123[/presscloud]

    (Theo AP/CNA)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-kim-jong-un-tang-qua-giup-my-bot-chan-nhan-dip-quoc-khanh-a195275.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan