+Aa-
    Zalo

    Phái đoàn Ukraine đã đến Belarus để đàm phán với Nga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cuộc đàm phán là kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

    Hãng thông tấn Sputnik ngày 28/2 đưa tin, phái đoàn Ukraine đã có mặt tại Belarus để đàm phán với Nga.

    Cuộc đàm phán là kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

    RIA Novosti dẫn một nguồn tin Belarus cho biết, cuộc "đàm phán hòa bình" giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức ở Khu vực Gomel, Belarus, vào rạng sáng 28/2 (giờ địa phương).

    Theo CCTV, bộ Ngoại giao Belarus cũng tuyên bố địa điểm đàm phán đã được chuẩn bị xong.

    phai doan ukraine da den belarus de dam phan voi nga 01
    Địa điểm diễn ra cuộc đàm phám giữa Nga và Ukraine tại Belarus. Ảnh: CCTV

    Điện Kremlin cũng đã xác nhận Ukraine đã đồng ý đàm phán tại khu vực biên giới Belarus.

    Chuyến đi được thực hiện một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine.

    Theo truyền thông Ukraine, dẫn đầu phái đoán nước này là Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi.

    Văn phòng Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin và cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ mất vài giờ để bắt đầu vì sự phức tạp về hậu cần và sự cần thiết của các biện pháp an ninh cho phái đoàn Ukraine.

    Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin công ty công nghệ Maxar tại Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 27/2 (giờ địa phương) cho thấy, lực lượng mặt đất của Nga bao gồm cả xe tăng đang di chuyển về phía Kiev, cách thủ đô Ukraine khoảng 64km.

    Công ty Maxar cho biết thêm, đoàn xe quân sự được triển khai với hàng trăm phương tiện và kéo dài hơn 5km. Đoàn xe quân sự Nga gồm hàng trăm phương tiện quân sự, trong đó có xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, xe chở nhiên liệu và xe hậu cần.

    Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy thiệt hại do các cuộc không kích gần đây vào sân bay Antonov ở Hostomel và giao tranh dữ dội cả ở trong và gần sân bay, theo Maxar.

    Maxar đã theo dõi việc xây dựng lực lượng của Nga trong nhiều tuần gần đây.

    Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phai-doan-ukraine-da-den-belarus-de-dam-phan-voi-nga-a529676.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan