+Aa-
    Zalo

    Philippines ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Philippines đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 29/7. Bệnh nhân được phát hiện là một người đàn ông 31 tuổi, đã từng đi đến các quốc gia có ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ.

    Tờ Strait Times đưa tin, vào ngày 28/7 (giờ địa phương), Philippines đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên. Người phát ngôn bộ Y tế Philippines, Tiến sĩ Beverly Ho, cho biết virus đậu mùa khỉ được phát hiện ở một người đàn ông 31 tuổi. Trước đó, người này đã đi đến các quốc gia có ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. 

    Bệnh nhân nhập viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ vào ngày 28/7 nhưng đã được xuất viện. Hiện anh "đang được cách ly và theo dõi nghiêm ngặt tại nhà". 

    Từ trường hợp này, có 10 người được phát hiện tiếp xúc gần, trong đó có 3 người trong gia đình anh. Tất cả đều không có triệu chứng nào của đậu mùa khỉ nhưng vẫn đang được cách ly. 

    Tiến sĩ Ho cho biết Philippines đã làm việc với Mỹ để đảm bảo vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. 

    philippines ghi nhan ca mac dau mua khi dau tien
    Một y tá chuẩn bị tiêm liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ tại sở Y tế Hạt Salt Lake, Mỹ. Ảnh: AP. 

    Khác với COVID-19, việc tiếp cận với những loại vaccine này đã bị hạn chế đối với các quốc gia như Philippines, do không có nhiều liều và chỉ một nhóm người dân được lựa chọn để tiêm. 

    Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 27/7 cho biết, cách tốt nhất để bảo vệ chống lại sự lây nhiễm virus đậu mùa khỉ là “giảm nguy cơ phơi nhiễm”.

    Tiến sĩ Tedros đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, với hơn 18.000 trường hợp được báo cáo ở ít nhất 78 quốc gia. Ít nhất 5 người đã tử vong vì loại virus này. Số ca nhiễm trên thế giới đã tăng 77% từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong đó có nhiều trường hợp là bệnh nhi. Con số lây nhiễm thực tế có thể còn cao hơn do nhiều nước hạn chế về năng lực xét nghiệm đậu mùa khỉ.

    Các triệu chứng xuất hiện đầu tiên khi một người mắc bệnh đậu mùa khỉ bao gồm: sốt (thường là triệu chứng bệnh đầu tiên), đau đầu dữ dội, đau mỏi lưng và các cơ, ớn lạnh, mệt mỏi uể oải, nổi hạch. Sau khi có biểu hiện sốt, người bị bệnh đậu mùa khỉ có thể bị phát ban từ 1-3 ngày.

    Bích Thảo(Theo Strait Times) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/philippines-ghi-nhan-ca-mac-dau-mua-khi-dau-tien-a546134.html
    Campuchia phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Campuchia phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Bệnh nhân đầu tiên ở Thái Lan mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được tìm thấy sau khi trốn sang Campuchia. Người này được phát hiện tại một nhà khách ở Phnom Penh và anh ta đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Xô-viết Khmer để điều trị.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Campuchia phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Campuchia phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Bệnh nhân đầu tiên ở Thái Lan mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được tìm thấy sau khi trốn sang Campuchia. Người này được phát hiện tại một nhà khách ở Phnom Penh và anh ta đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Xô-viết Khmer để điều trị.