+Aa-
    Zalo

    Rơi lệ với bức ảnh bé 9 tháng tuổi tử vong vì sởi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bức ảnh chụp cảnh em bé 9 tháng tuổi ở Văn Lâm - Hưng Yên bị tử vong vì bệnh sởi đang ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay cha mẹ đã khiến cộng đồng mạng rơi lệ.

    Bức ảnh chụp cảnh em bé 9 tháng tuổi ở Văn Lâm - Hưng Yên bị tử vong vì bệnh sởi đang ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay cha mẹ đã khiến cộng đồng mạng rơi lệ.

    Ngày 17/4/2014, phóng viên Nguyễn Khánh báo Tuổi trẻ đã đưa lên Facebook hình ảnh về em bé H.N.P 9 tháng tuổi tử vong vì bệnh viêm phế quản phối và sởi, trong ảnh anh H.N.V đang ôm lấy thi hài của con đưa về quê nhà Văn Lâm - Hưng Yên an táng, vợ của anh chị N.T.H không thể kìm nén được cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của con.

    sởi; dịch sởi
    Số bệnh nhân mắc sởi đã lên đến trên 7.000 bệnh nhân, trong đó có 111 trường hợp tử vong.

    "Theo hồ sơ bệnh án, bé H.N.P nhập viện vào ngày 31/3/2014 đến sáng ngày 16/4/2014 thì tử vong, ảnh chụp vào sáng 16/4/2014 tại Viện Nhi Trung Ương (Đây cũng là thời điểm Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thi sát tại BV Nhi Trung ương).

    Theo ông Nguyễn Văn Kính - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.W - công bố số bệnh nhân mắc sởi đã lên đến trên 7.000 bệnh nhân, trong đó có 111 trường hợp tử vong. Mong dịch sởi này sẽ qua để không còn những cảnh tượng như thế này" - phóng viên này viết.

    Bức ảnh đã được nhận được hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/roi-le-voi-buc-anh-be-9-thang-tuoi-tu-vong-vi-soi-a29650.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan