+Aa-
    Zalo

    Sức mạnh quân sự: Tàu ngầm hạt nhân Nga bất ngờ phóng tên lửa hành trình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk của Nga đã phóng một tên lửa hành trình trên Thái Bình Dương.

    Tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk của Nga đã phóng một tên lửa hành trình trên Thái Bình Dương.

    Theo tin tức trên báo Dân trí, hang tin RT ngày 12/7 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tên lửa siêu thanh Granit được phóng đi từ một tàu ngầm nhằm vào mục tiêu trên mặt đất tại trường thử nghiệm Kurra ở Kamchatka Krai. Vụ phóng được tiến hành ngoài khơi vùng biển Okhotsk”.

    Tên lửa hành trình siêu thanh P-700 Granit được phóng đi từ tàu ngầm Nga. (Ảnh: RT)

    Báo VnExpress thông tin thêm, cũng theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa bắn trúng mục tiêu. Các thủy thủ tàu ngầm hạt nhân Tomsk còn thực hiện nhiều cuộc diễn tập khác, bao gồm di chuyển thoát khỏi hỏa lực giả định của kẻ thù sau một vụ phóng tên lửa hành trình.

    Tên lửa P-700 Granit là tên lửa chống hạm siêu thanh hạng nặng, có thể được dùng cả trên các tàu thông thường và tàu ngầm. Nó có tầm phóng 550 km, cũng có thể trở thành tên lửa đất đối đất.

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/suc-manh-quan-su-tau-ngam-hat-nhan-nga-bat-ngo-phong-ten-lua-hanh-trinh-a196036.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan