+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Điều tra vụ côn đồ chặn ô tô rồi rượt chém nhau giữa quốc lộ như phim hành động

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip dài hơn 1 phút có tiêu đề “Giang hồ chém nhau kinh hoàng ở huyện Thiệu Hóa” khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao.

    Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip dài hơn 1 phút có tiêu đề “Giang hồ chém nhau kinh hoàng ở huyện Thiệu Hóa” khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao.

    Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm người đang ngồi trong xe ô tô thì bất ngờ bị một nhóm khác đứng bên ngoài chặn xe dùng gậy, dao kiếm đập và chém liên tiếp vào kính ô tô.

    Tiếp đó là cảnh 2 nhóm thanh niên trên xông vào ẩu đả, cầm dao kiếm đuổi chém nhau loạn xạ, gây náo loạn cả đường phố. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của những người mặc sắc phục công an xuất hiện tại hiện trường, ngăn cuộc ẩu đả và khống chế các đối tượng.

    Theo thông tin trên Infonet, sự việc trên diễn ra vào ngày 16/4 trên QL 45, tại khu vực Ngã Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), trước cổng Trường THPT Dương Đình Nghệ và đường rẽ vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.

    Nhóm thanh niên mang dao kiếm và gậy ra chặn đường, đập kính xe ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

    Ngày 24/4, trao đổi trên báo Người Lao Động, thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ sự việc một nhóm côn đồ chặn 1 chiếc xe ôtô rồi sau đó xảy ra sự việc ẩu đả, xông vào đánh chém nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

    Trước đó, một đoạn clip có tiêu đề: “Bắn nhau tại BigC Hải Phòng đêm 21/4" quay cảnh bắn chém nhau kinh hoàng trên phố được cho là ở Hải Phòng đang lan truyền trên mạng xã hội, YouTube thu hút hàng nghìn lượt xem.

    Tuy nhiên, báo Người Đưa Tin đã trao đổi với các đơn vị công an trên địa bàn TP.Hải Phòng. Đại tá Đặng Chinh Thưởng – Trưởng Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng khẳng định: “Clip bắn giết nhau lan truyền trên mạng xã hội không xảy ra trên địa bàn do tôi quản lý”.

    "Công an quận Ngô Quyền cũng nói trên địa bàn những ngày qua không xảy ra vụ bắn, chém nhau nào cả. Trong clip giọng của rất nhiều người dân đều thuộc vùng Thanh Hóa", thượng tá Toàn nói.

    Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh điều tra, chưa có kết quả cuối cùng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-dieu-tra-vu-con-do-chan-o-to-roi-ruot-chem-nhau-giua-quoc-lo-nhu-phim-hanh-dong-a272509.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan