+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Mưa lớn, huyện miền núi phía Tây Bắc bị chia cắt do ngập lụt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)-Mưa lớn cục bộ kéo dài từ chiều tối qua (2/8) đã khiến nhiều xã thuộc huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) bị ngập lụt, nhiều diện tích đất ruộng bị ngập hoàn toàn.

    (ĐSPL) - Mưa lớn cục bộ kéo dài từ chiều tối qua (2/8) đã khiến nhiều xã thuộc huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) bị ngập lụt, nhiều diện tích đất ruộng của bà con bị ngập hoàn toàn.

    Sáng nay (3/8), tin nhanh từ ông Trương Nho Tự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, mưa lớn kéo dài suốt chiều và đêm mùng 2 đến rạng sáng 3/8 đã khiến nước sông Mã phía thượng nguồn dâng lên rất cao.

    Tại một số xã như Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ, Thành Sơn, Trung Thành (dọc QL15A) bị ngập cục bộ nhiều điểm, hàng chục hộ dân đã được chính quyền vận động di chuyển đến nơi an toàn. Đến 10h sáng nay, nước lũ mới bắt đầu rút lộ mặt đường, nhưng nhiều nhà dân nằm phía bờ sông vẫn đang trong tình trạng bị ngập lụt.

    Một số khu vực tại huyện Quan Hóa bị cô lập do mưa lớn gây ngập lụt. Ảnh: P.T

    Riêng tại xã Phú Lệ, nước sông Mã dâng cao so với mực nước cách đây 1 tuần lên tới gần 10m, khiến nhiều diện tích đất ruộng của bà con bị ngập hoàn toàn.

    Trước thực trạng trên, lãnh đạo huyện Quan Hóa đã chỉ đạo chính quyền các xã bị ngập lụt giải quyết vấn đề lương thực, nhu yếu phẩm tại chỗ nhằm ổn định tình hình địa phương.

    Ngay từ chiều 2/8, mưa lũ cũng đã gây ngập úng cục bộ QL15A, đoạn qua tiểu khu 1 thị trấn Quan Hóa; làng Ban, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa; đập làng Cha tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước trên tuyến QL15A bị ngập nhiều giờ khiến giao thông gặp nhiều gặp khó khăn. Đến khoảng 22h cùng ngày, mưa ngớt, lưu lượng nước chảy qua đập tràn giảm bớt, các phương tiện mới lưu thông trở lại bình thường.

    Người dân đóng bè luồng di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: T.S

    Hiện chưa ghi nhận có thiệt hại về người và tài sản trong trận mưa lũ vừa qua tại các huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa.

    Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/7, trên tuyến QL45, đoạn qua thôn Phi Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cũng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do mưa lớn cục bộ. Nước ngập sâu khoảng 60 – 70cm khiến hàng chục xe tải, ô tô con phải nằm lại bên đường, chờ nước rút mới có thể lưu thông trở lại.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-mua-lon-huyen-mien-nui-phia-tay-bac-bi-chia-cat-do-ngap-lut-a104605.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.