+Aa-
    Zalo

    Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng lại 200.000 căn nhà vào tháng 3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu xây dựng khoảng 200.000 căn nhà vào tháng 3 tới ở những vùng bị tàn phá bởi trận động đất.

    Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu xây dưng lại khoảng 200.000 căn nhà vào tháng 3 tới tại các khu vực bị tàn phá bởi thảm kịch động đất ngày 6/2. 

    Theo Tổng thống Erdogan, việc xây dựng 199.739 ngôi nhà mới sẽ bắt đầu ở 11 tỉnh, bao gồm Hatay và Kahramanmaras - những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất đã tăng lên 41.156 người. 

    tong thong tho nhi ky
    Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm khu vực bị tàn phá bởi động đất ở tỉnh Hatay. Ảnh: Getty 

    Để giảm thiểu tác động của thảm họa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã công bố một loạt các biện pháp. Trong đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng của chính phủ sẽ tăng từ  250 tỷ lira (13,25 tỷ USD) lên 350 tỷ lira (19 tỷ USD). 

    Ngoài ra, các ngân hàng nhà nước sẽ cho phép thương nhân và nông dân trì hoãn trả nợ trong tối đa một năm; mỗi gia đình có người thiệt mạng trong thảm họa sẽ nhận được khoản tiền mặt trị giá 100.000 lira (5.300 USD); các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ 80 tỷ lira cho những người sống sót bằng tiền mặt và các hình thức viện trợ khác; các ngân hàng nhà nước sẽ xóa bỏ khoản nợ cho những người đã mất.

    Cuối cùng, khoảng 20.000 người còn sống sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

    Minh Hạnh (Theo Bloomberg) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tho-nhi-ky-bat-dau-xay-dung-lai-200-000-can-nha-vao-thang-3-a566583.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan