+Aa-
    Zalo

    Thư ký Báo chí Nhà Trắng xác nhận nhiễm COVID-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tiết lộ đã dương tính với SARS-CoV-2, trở thành nhân vật mới nhất trong chính quyền Trump mắc COVID-19.

    Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tiết lộ đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trở thành nhân vật mới nhất trong chính quyền Trump mắc COVID-19.

    Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: Reuters

    "Tôi đã dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 5/10 (giờ Mỹ) trong khi không có triệu chứng", thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany thông báo trên Twitter.

    “Với tư cách một nhân viên thiết yếu, tôi đã làm việc chăm chỉ để cung cấp những thông tin cần thiết cho người dân Mỹ vào thời điểm này. Với kết quả xét nghiệm dương tính, tôi sẽ bắt đầu quy trình cách ly và tiếp tục làm việc từ xa để đại diện cho người dân Mỹ", bà McEnany nói thêm.

    Như vậy, bà McEnany trở thành bệnh nhân COVID-19 mới nhất từ cụm dịch Nhà Trắng, sau Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất Phu nhân Melania, các cố vấn của ông Trump là Hope Hicks và Nicholas Luna, các thượng nghị sĩ Mike Lee, Thom Tillis và Ron Johnson.

    McEnany cho biết "những tiếp xúc gần" của bà không gồm các thành viên của báo chí. Tuy nhiên, NBC News cho biết bà đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng cuối tuần trước mà không đeo khẩu trang.

    Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng cuối tuần trước cho hay ít nhất 3 phóng viên hoạt động trong và xung quanh Nhà Trắng gần đây đã mắc COVID-19.

    Một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho rằng cụm lây nhiễm Covid-19 khiến Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania và hàng loạt quan chức đảng Cộng hòa mắc bệnh dường như bắt nguồn từ buổi lễ công bố đề cử bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao hôm 26/9.

    Buổi lễ diễn ra ngoài trời nhưng khách mời hầu như không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội sau khi yên tâm có kết quả âm tính với virus.

    Trong một diễn biến khác, sáng sớm nay (6/10), ông Trump đã xuất viện để trở về Nhà Trắng điều trị.

    Theo tờ The Hill dẫn lời các bác sĩ của Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Mỹ đã được tiêm liều remdesivir thứ hai mà không có bất cứ biến chứng gì. Chức năng gan và thận của ông được mô tả là “bình thường”.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-ky-bao-chi-nha-trang-xac-nhan-nhiem-covid-19-a341469.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan