+Aa-
    Zalo

    Thực trạng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo báo chí Đức, có hàng trăm chiến binh Academy - công ty quân sự tư nhân của Mỹ - đang chống lại dân quân ở đông nam Ukraina.

    (ĐSPL) - Theo báo chí Đức, có hàng trăm chiến binh Academy - công ty quân sự tư nhân của Mỹ - đang chống lại dân quân ở đông nam Ukraina.
    Thực trạng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

    Lính đánh thuê của Balckwater, tiền thân của công ty "cung cấp dịch vụ thượng đẳng trong lĩnh vực an ninh” Academy

    Số này tự gọi mình là "nhà cung cấp dịch vụ thượng đẳng trong lĩnh vực an ninh”, còn trên thực tế - theo đài Tiếng nói nước Nga - chính là đơn vị quân đội có trang bị tốt.
    Thời gian trước năm 2009, công ty này khét tiếng với cái tên Blackwater.
    Các nhân viên công ty chủ yếu là cựu binh thủy quân lục chiến và đặc nhiệm vốn từng tham dự nhiều cuộc xung đột cục bộ. Họ cung cấp dịch vụ cho chính phủ Colombia, huấn luyện quân đội Croatia, trợ giúp chiến binh Albania tại Macedonia và nhà cầm quyền Liberia. Tham gia vào những cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, họ thể hiện sự tàn nhẫn đặc biệt trong quan hệ với cư dân sở tại.
    Thực trạng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

    Nhân viên của Blackwater không ngại xả súng vào những người biểu tình hòa bình.

    Tháng 9/2007, các nhân viên của Blackwater đã xả súng vào những người dân Iraq tập hợp biểu tình hòa bình trên quảng trường Nisour ở trung tâm Baghdad ... Rõ ràng, kinh nghiệm này có vẻ rất đắc dụng đối với chính quyền Kiev.
    Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cũng đã nói về sự xuất hiện các chuyên gia nước ngoài để khôi phục lại tổng thể dân chủ trong nước. Trên trang Facebook cá nhân ông này viết: "Họ sẵn sàng giải quyết nhiệm vụ chiến dịch mà không thèm bận tâm về tiểu dị sắc thái địa phương". Quả thực, sau đó ông ta đã tỉnh ra và xóa bỏ thông báo này.
    Trong khi đó, người ta đã nhận thấy sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ trong hàng loạt hoạt động mang tính chất thanh trừng trên lãnh thổ Ukraina. Cụ thể là ở Slaviansk. Điều này có xác nhận của đại diện các lực lượng dân quân tham gia bảo vệ thành phố. Người ta đã bắt được những cuộc liên lạc điện đài bằng tiếng Anh.
    Đương nhiên, về phần mình, các đại diện của “công ty” Academy tuyên bố rằng nhân viên của họ không tham gia vào các sự kiện ở Ukraina với tư cách lính đánh thuê. Trên trang web chính thức của Academy” nói rằng "các blogger và phóng viên mạng tắc trách” đã phát tán thông tin ngụy tạo. Nhưng rõ ràng không thể chờ đợi ở họ điều gì khác hơn .Những tổ chức như vậy thường không muốn làm lộ hoạt động thực sự của họ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-trang-linh-danh-thue-nuoc-ngoai-o-ukraina-a33410.html
    Lính đánh thuê Mỹ đang ở Ukraina?

    Lính đánh thuê Mỹ đang ở Ukraina?

    (ĐSPL) - Theo tin của báo chí Mỹ-Anh, tổng số lính đánh thuê mà chính quyền Kiev có ý định sử dụng ở khu vực đông nam Ukraina lên tới 1.800 người.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lính đánh thuê Mỹ đang ở Ukraina?

    Lính đánh thuê Mỹ đang ở Ukraina?

    (ĐSPL) - Theo tin của báo chí Mỹ-Anh, tổng số lính đánh thuê mà chính quyền Kiev có ý định sử dụng ở khu vực đông nam Ukraina lên tới 1.800 người.