+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 11/9: Cứu sống bé 5 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 11/9/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 11/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cứu sống bé 5 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết

    Báo Tin Tức TTXVN dẫn thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đơn vị này đã cứu sống bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết. Theo đó, bệnh nhi là bé V.H.H (5 tuổi, người Pako, trú tại thôn Ra Lộc-A Sóc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

    Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt khi đang hái nhãn cùng các bạn, nhanh chóng được đưa tới Trung tâm Y tế huyện A Lưới, rồi chuyển viện tới Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế do rối loạn chức năng đông máu, suy thận.

    tin tuc doi song ngay 119 cuu song be 5 tuoi bi ong vo ve dot hon 50 vet
    Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết được xuất viện sau 1 tháng điều trị. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

    Bệnh nhi sau đó tiếp tục được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực và Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. Thời điểm đó, bệnh nhi bị ong đốt hơn 50 vết, nhiễm khuẩn huyết, ong đốt biến chứng tổn thương đa cơ quan như gan, thận, rối loạn chức năng đông máu, suy thận cấp.

    Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ cho bé sử dụng kháng sinh, kháng viêm, chống dị ứng, đồng thời lập tức tiến hành lọc máu liên tục. Sau 2 ngày nhập viện, đang thở oxy, bệnh nhi lại xuất hiện biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển đe dọa nguy kịch tính mạng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, cho bệnh nhi thở máy và tiếp tục lọc máu.

    Sau nhiều ngày thở máy, lọc máu, bệnh nhi được cai thở máy, ngưng lọc máu liên tục. Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định. Bệnh nhi hoạt động linh hoạt, ăn uống tốt và đã được bác sĩ cho xuất viện.

    Phẫu thuật cấp cứu người đàn ông bị cò mổ vào mắt

    Sức khỏe & Đời sống đưa tin, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới mới đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị cò mổ thủng mắt. Bệnh nhân là anh N.V.H (SN 1989, trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

    Bệnh nhân được đưa đến khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vào chiều tối ngày 9/9. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu mắt trái, không nhìn thấy gì.

    tin tuc doi song ngay 119 cuu song be 5 tuoi bi ong vo ve dot hon 50 vet1
    Vết thương ở mắt bệnh nhân đang phục hồi dần. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

    Qua quá trình khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán mắt trái của bệnh nhân vết thương xuyên thủng nhãn cầu, rách giác mạc phức tạp, phòi kẹt mống mắt và xẹp tiền phòng. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

    Bệnh nhân cho biết, khoảng 3 tiếng trước khi nhập viện, anh đi mua cò về để làm thịt. Trong lúc bắt cò, bệnh nhân bị con vật mổ vào mắt trái, ngay tức thì, mắt anh không nhìn thấy gì, đau nhức dữ dội.

    Phát hiện ra sự việc, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Bệnh nhân hiện ở trong tình trạng ổn định, vết thương mắt đang phục hồi dần.

    Nam sinh viên nhập viện vì uống nước tẩy rửa bồn cầu

    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, thực quản cho nam sinh viên do uống hóa chất. Được biết, trước khi nhập viện, nam sinh này đã uống 300ml hóa chất tẩy rửa bồn cầu do áp lực bị đòi nợ.

    Tri Thức Trực Tuyến cho biết, nam sinh viên được chuyển đến khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch mai trong tình trạng cơ thể bắt đầu suy kiệt (BMI = 19), đau tức ngực sau xương ức, không nuốt được (kể cả nước bọt), kích thích, buồn nôn, nôn liên tục.

    tin tuc doi song ngay 119 cuu song be 5 tuoi bi ong vo ve dot hon 50 vet2
    Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho nam sinh viên. Ảnh: BVCC/ Tri Thức Trực Tuyến

    Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ thực quản và dạ dày của nam sinh viên này bị tổn thương nghiêm trọng do chất ăn mòn gây co rút, chít hẹp thắt chặt toàn bộ thực quản và dạ dày. Lòng thực quản có nhiều vết sẹo do bị bỏng hóa chất đã gây chít hẹp hoàn toàn thực quản ở đoạn thực quản cổ ngay dưới hầu, máy soi không thể đi sâu xuống được, vị trí hẹp cách cung răng trước 20 cm.

    Thêm vào đó, thực quản bị teo hẹp trên một đoạn dài, hẹp ở nhiều vị trí, dạ dày bị teo nhỏ lại, thành dày. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, cuối cùng quyết định cắt bỏ toàn bộ thực quản và dạ dày, dự kiến tạo hình lại đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải cho nam sinh viên.

    Ca mổ diễn ra trong 7 tiếng đồng hồ, nam sinh viên không phải truyền máu trong và sau mổ, không xảy ra tai biến hay biến chứng. Sau ca mổ, nam sinh tỉnh táo. Hiện, nam sinh này phục hồi tốt và dự kiến được ra viện trong những ngày tới.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-11-9-2021-cuu-song-be-5-tuoi-bi-ong-vo-ve-dot-hon-50-vet-a512844.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan