+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 5/5: Cứu sống bệnh nhân gặp tai nạn hi hữu gây vết thương tim phức tạp

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/5/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 5/5/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cứu sống bệnh nhân gặp tai nạn hi hữu gây vết thương tim phức tạp

    Báo Giao Thông dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân H.V.B (35 tuổi, trú tại TP Cần Thơ, đang làm việc ở Phú Quốc, Kiên Giang).

    Bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 15h40 ngày 2/5 với vết thương 1/4 trên bụng phải kích thước khoảng 0,2 x 0,5cm. Trước đó 1 ngày, người bệnh sử dụng máy cắt cỏ ở hàng rào, cắt phải dây kẽm gai khiến dây kẽm bị đứt, đâm xuyên vào bụng.

    Thấy có vết thương và đau nhẹ, không nghiêm trọng, ít chảy máu, bệnh nhân không đi khám. Khoảng 12 tiếng sau, bệnh nhân thấy mệt, khó thở, đau ngực ngày càng nhiều nên đến bệnh viện địa phương khám và nhanh chóng chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

    Kết quả chụp X-quang ngực tim phổi thẳng, siêu âm tim màu, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có cản quang ghi nhận có 1 dị vật cản quang dài 4 x 0,4cm nằm dọc thành sau thất trái và có thông vào buồng tim.

    tin tuc doi song ngay 55 cuu song benh nhan gap tai nan hi huu gay vet thuong tim phuc tap1
    Bênh nhân hiện tỉnh, tự thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Ảnh: Báo Giao Thông

    Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ekip phẫu thuật đã tiến hành mở màng ngoài tim, thấy có ít máu loãng và máu cục, có nhiều giả mạc dọc bờ tim phải và mặt sau tim. Thám sát thấy cơ hoành có một vết thương nhỏ đã bít lại, thành sau thất trái bầm giập khoảng 3x3cm có giả mạc, trên thành cơ tim có vết thương nhỏ.

    Sờ trên bề mặt thành sau thất trái thấy dị vật, tiến hành gắp dị vật là một đoạn kim loại dài 4 x 0,4cm, máu phun ra thành tia. Các bác sĩ khâu vết thương thành sau thất trái, kiểm tra cầm máu kỹ, bơm rửa khoang màng ngoài tim, đóng màng ngoài tim…

    Ca phẫu thuật được thực hiện trong 2 tiếng. Tới chiều ngày 4/5, bệnh nhân tỉnh, tự thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu.

    Người đàn ông mang khối u nặng gần 18kg

    Ngày 4/5, Bệnh viện Ung Bước TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và can thiệp cho trường hợp bệnh nhân 57 tuổi, theo báo Tiền Phong. Trước đó, bệnh nhân đến viện thăm khám trong tình trạng vùng bụng phình lớn như phụ nữ mang thai sắp đến kỳ sinh nở.

    Khai thác bệnh sử ghi nhận trước khi nhập viện nhiều tháng, vùng bụng của bệnh nhân có biểu hiện to dần, cơ thể sụt cân, ăn uống kém. Bên cạnh đó, là tình trạng đau bụng âm ỉ, mệt mỏi. Tuy nhiên, phải đến khi vùng bụng căng cứng, chèn ép nội tạng gây khó thở, sức khỏe suy kiệt, bệnh nhân mới chịu đến bệnh viện kiểm tra.

    Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị khối u ác tính (Sarcom) sau phúc mạc. Khối u quá lớn đã chèn ép phổi, gan, tụy khiến thận bị ứ nước, gây tổn thương các quai ruột non, đại tràng.

    Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u. Sau 3 tiếng trong phòng mổ, ekip y bác sĩ đã bóc tách thành công khối u có trọng lượng gần 18kg.

    Đồng thời, cắt bỏ và nối lại đoạn đại tràng bên trái, cắt bỏ và nối lại 50cm ruột non bị tổn thương do khối u chèn ép. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đang được hồi sức hậu phẫu, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

    Triển khai báo động đỏ cứu sản phụ bị sa dây rốn

    Bác sĩ Nguyễn Lương Phụ, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Sản Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà thông tin đơn vị này vừa cứu sống mẹ con sản phụ N.T.H (29 tuổi, trú tại Thạch Trung, Hà Tĩnh) bị sa dây rốn.

    tin tuc doi song ngay 55 cuu song benh nhan gap tai nan hi huu gay vet thuong tim phuc tap2
    Các bác sĩ cấp cứu sản phụ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

    Theo báo Phụ Nữ Việt Nam, khoảng 7h50 ngày 2/5, sản phụ được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà để chuẩn bị sinh con thứ 2. Tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán thai 38 tuần, chuyển dạ sinh con thứ 2, sa dây rốn bên ngôi, ối vỡ sớm, đa ối.

    Kíp trực đã triển khai báo động đỏ, chuyển sản phụ mổ cấp cứu. Ca mổ được thực hiện thành công sau hơn 1 tiếng, bé trai chào đời với cân nặng 3,8kg. Sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-5-5-2022-cuu-song-benh-nhan-gap-tai-nan-hi-huu-gay-vet-thuong-tim-phuc-tap-a536394.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan