+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/5/2019: Sức khoẻ bé trai bị chó lao vào cắn xé, nghi vỡ xương sọ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/5/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 5/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/5/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 5/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cứu sống nam thanh niên bị thanh sắt nhọn bắn vào cổ

    Trong lúc đang làm việc, anh L.V.H. (27 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) bất ngờ bị thanh sắt của giàn treo ở xưởng cơ khí cắm sâu vào cổ, mất máu nặng…

    Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị thanh sắt cắm vào cổ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Theo lời kể từ người nhà bệnh nhân, ngày 2/5 vừa qua, trong lúc đang làm việc tại xưởng cơ khí thì anh H. bị thanh sắt của giàn treo bắn vào cổ trái, dị vật dài khoảng 15 cm cắp phập vào cổ, chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu rồi chuyển ngay đến Bệnh viện Việt Đức.

    Bác sĩ Nguyễn Việt Anh, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân L.V.H, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương cổ vùng 2, rách nhiều cơ vùng cổ, mất máu nặng.

    Bệnh nhân đã được tiến hành mổ, xử lý, khâu vết thương nhánh động mạch cảnh ngoài, tĩnh mạch cảnh ngoài, khâu cầm máu và khâu nối cơ vùng cổ.

    Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến được ra viện.

    Cắt ngón chân ghép vào bàn tay bị cụt cho nam thanh niên

    Ngày 4/5, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công, ghép nối ngón chân số 2 của bàn chân trái thành ngón tay cái cho một nam bệnh nhân.

    Ngón chân bàn chân trái được ghép lên thành ngón cái - Ảnh: Công lý

    Trước đó, anh H.N.Th. (32 tuổi) trong lúc lao động bị dập nát ngón cái tay phải và đã làm mỏm cụt. Sau tai nạn, bệnh nhân gặp khó khăn do tay thuận mất ngón cái, mất khả năng cầm nắm nên sinh hoạt làm việc rất khó khăn, anh Th. đã tìm đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

    Nhận thấy vết thương chỗ mỏm cụt của bệnh nhân đã liền da nhưng trong sinh hoạt, anh Th. gặp nhiều khó khăn do không có ngón cái tạo cung cầm nắm nên các bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân lấy ngón số 2 của bàn chân trái để làm ngón cái bàn tay phải.

    Bác sĩ Mai Trọng Tường - Trưởng khoa vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, đây là một kỹ thuật rất phức tạp, nhưng muốn có được ngón tay cái cho bệnh nhân để thuận lợi trong công việc thì không còn cách nào khác.

    Do đó, một ê kíp thực hiện vi phẫu gồm nhiều bác sĩ có kinh nghiệm của bệnh viện đã được tập hợp để tiến hành phẫu thuật lấy ngón chân thứ 2 của bàn chân trái mang lên làm ngón cái cho bàn tay phải.

    Ê kíp đã kết hợp xương nẹp vít cố định ngón chân vào thay thế ngón cái tay phải giúp xương vững chắc. Sau đó nối gân gấp, gân duỗi và các cơ nội tại vùng ngón cái giúp hồi phục chức năng vận động.

    Hiện, sau mổ ghép nối ngón cái đã được nuôi sống tốt và có thể cử động các động tác gập duỗi, khép ngón cái. Theo đánh giá, trải qua quá trình điều trị phục hồi, phần cảm giác của bệnh nhân sẽ có lại trong thời gian tới.

    Kinh hoàng 2 con chó lao vào cắn xé, bé trai bị ăn mất 2 tai, nghi vỡ xương sọ

    Liên quan đến trường hợp cháu Nguyễn Văn T., 12 tuổi ở Thọ Xuân, Thanh Hoá bị chó cắn nghiêm trọng, sáng 4/5 PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, BV Việt Đức cho biết, bệnh nhi đã tỉnh táo nhưng còn mệt và nhợt nhạt, có thể giao tiếp được, chân tay tự giơ được và tập ăn qua miệng.

    Cháu bé đang phải theo dõi cùng lúc nhiều nguy cơ từ vỡ sọ não, chảy máu não đến thủng ruột - Ảnh: Vietnamnet

    Hiện bé đã được tiêm phòng dại và tiếp tục điều trị kháng sinh chống phù nề, kháng viêm...

    Dù vậy, PGS Hà cho biết, chưa thể nói trước tình hình sắp tới do còn rất nhiều nguy cơ, không loại trừ khả năng bệnh nhi bị vỡ xương sọ, chảy máu trong não, nếu chảy nhiều có thể gây bất tỉnh, đồng thời bác sĩ cũng đang theo dõi nguy cơ bị thủng ruột, nhiễm trùng bụng, mạch máu... do các vết cắn sâu ở bụng, ngực. Vì vậy, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi chặt trong 3 tháng tới tại BV.

    BS Hà cho biết, bệnh nhi T. được chuyển đến vào đêm ngày 29/4 trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết thương rất nặng, toàn bộ da vùng chẩm bị lóc, hở cả xương sọ, 2 tai bị cụt, vùng mặt và trên người có nhiều vết cắn.

    Các bác sĩ nhiều chuyên khoa cùng hội chẩn, quyết định khâu vá tổn thương dập nát trước, cố gắng cứu sống cháu bé. Sau đó vá ghép tạm vùng da đỉnh đầu vì nếu xương sọ lộ ra không được che phủ sẽ có nguy cơ hoại tử, viêm xương. Để biết phần da đầu có sống hay không, sẽ cần theo dõi thêm, sau đó sẽ vá lại lần nữa để đảm bảo cả chức năng che phủ và thẩm mĩ.

    Riêng 2 tai bệnh nhi đã cụt hẳn, nên bác sĩ chưa thể can thiệp được gì. PGS Hà cho biết, việc tái tạo lại tai cho bé là kĩ thuật phức tạp nhất trong phẫu thuật thẩm mĩ. Đợi 3-6 tháng nữa, khi sức khoẻ bệnh nhi ổn định, bác sĩ sẽ dùng sụn tự thân ở sườn hoặc sụn tai nhân tạo để tạo hình tai cho bé.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-552019-suc-khoe-be-trai-bi-cho-lao-vao-can-xe-nghi-vo-xuong-so-a273881.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan