+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2019: Thai phụ ở Sài Gòn ngã lộn nhào vì bị giật túi xách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thai phụ ở Sài Gòn ngã lộn nhào vì bị giật túi xách

    Ngày 6/3, Đội đặc nhiệm hình sự Công an TP HCM bắt Liêm Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh (cùng 23 tuổi) - nghi can giật túi xách của người phụ nữ mang thai ở quận 11.

    Hai tên cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

    Trước đó, trưa 10/2, người phụ nữ chạy xe máy khá nhanh trên đường Tân Khai, phường 4, quận 11. Bất ngờ, Hiếu và Vinh chở nhau bằng xe máy từ sau vượt lên bên phải, giật giỏ xách có 25 triệu đồng và nhiều tài sản khác thai phụ treo trên xe.

    Chiếc túi vướng vào tay lái khiến nạn nhân ngã lộn nhào. May mắn, chị chỉ bị trầy xước nhẹ. Sự việc được camera an ninh của người dân bên đường ghi lại.

    Nhiều trinh sát đặc nhiệm được huy động lần theo dấu vết bọn cướp. Tiếp tục rà soát camera an ninh xung quanh khu vực, cảnh sát xác định được Hiếu và Vinh gây án nên truy bắt.

    Bộ đôi thừa nhận thực hiện thành công nhiều vụ cướp giật tài sản khác. Toàn bộ tiền có được, chúng nướng sạch vào vào ma tuý và cờ bạc.

    Mới đây, Đội đặc nhiệm hình sự Công an TP HCM cũng phối hợp công an các quận huyện bắt và khởi tố 5 nghi can cướp chuyên nghiệp.

    Khởi tố kẻ hành hạ dã man vợ cũ đòi lại nhẫn vàng

    Chiều 6/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xuân (43 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên) về hành vi cố ý gây thương tích.

    Đối tượng Xuân - Ảnh: Công an Nhân dân

    Theo kết quả điều tra: Xuân và chị Võ Thị L. (43 tuổi) ly hôn năm 2018. Tuy nhiên, cả hai vẫn sống chung tại căn nhà thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình.

    Ngày 25/2, Xuân yêu cầu chị L. trả lại chiếc nhẫn vàng 24K (trọng lượng 4 chỉ) để Xuân mang thế chấp lấy tiền xài. Chị L. nói đã lại trả nhẫn cho Xuân, nhưng đối tượng nhiều lần đòi nhẫn. Do sợ bị Xuân hành hung, chị L. bỏ sang nhà hàng xóm trốn.

    Sau đó, Xuân tìm kiếm chị L. Đến nhà bà Phạm Thị Phụng, Xuân thấy L. trốn nên vào nắm tóc kéo về nhà. Thấy vậy, bà Phụng can ngăn nhưng không được.

    Về đến nhà, Xuân đánh tới tấp vào người chị L, rồi dùng dây trói cột nạn nhân trong nhà. Chưa hả cơn giận, Xuân tiếp tục đánh đập chị L. gây thương tích nặng, lấy cây đục kim loại cạy miệng chị L. Công an xã xã Tân Bình đã phát hiện sự việc và giải cứu được chị L.

    Gã trai 17 tuổi đâm chết người vì nhớ mối thù cũ

    Ngày 6/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Nguyễn Duy Hiền (17 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) để điều tra hành vi Giết người.

    Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Tối 4/3, Hiền cùng Phan Văn Hiếu (19 tuổi) và nhóm bạn đến quán bia Sam Club ở phường Mỹ Long để nhậu.

    Tại đây, nam thanh niên 17 tuổi thấy Nguyễn Duy Khanh và Lê Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) ngồi bàn kế bên. Hiền nhớ lại trước đây Khanh từng đánh mình nên ra ngoài mở cốp xe lấy dao, gậy để trả thù.

    Khi Khanh cùng Nam vừa bước ra khỏi quán, Hiền và Hiếu bám theo. Nhóm thanh niên này vừa đến nhà xe, Hiền lấy dao đâm vào lưng Khanh, khiến nạn nhân ngã. Hiếu cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu Nam.

    Gây án xong, cả hai bỏ chạy về nhà. Khanh tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 5/3, Hiền đến công an đầu thú.

    Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

    Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng ngày 6/3 cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hà (SN 1991), Nguyễn Thị Thuỳ Huệ (SN 1982), Phạm Thị Hải (SN 1972) và Phạm Thị Huệ (SN 1982), cùng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

    Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 8/2018, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng an ninh điều tra công an TP. Hải Phòng đã phát hiện một nhóm đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép Hóa đơn giá trị gia tăng (HĐGTGT).

    Đi sâu xác minh, các trinh sát phát hiện ổ nhóm trên do Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thuỳ Huệ cầm đầu. Các trinh sát cũng làm rõ, với phương thức thủ đoạn khá tinh vi, núp dưới bóng các công ty “ma” do chúng thành lập từ trước nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều giao dịch với số lượng hóa đơn “khủng” trên 2.000, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

    Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỳ Huệ và Phạm Thị Hải, thu giữ tại đây các tang vật gồm: 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã sử dụng của các Công ty “ma” do ổ nhóm này thành lập cùng nhiều tang vật liên quan.

    Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-732019-thai-phu-o-sai-gon-nga-lon-nhao-vi-bi-giat-tui-xach-a265451.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan