+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/2: Công an vào cuộc vụ cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' bổ cau xem bói

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Công an vào cuộc vụ cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' bổ cau xem bói

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 9 2 cong an vao cuoc vu co dong dung nhan sai cai bo cau xem boi dspl 11
    Cô đồng T.H vừa bổ cau vừa xem bói và liên tục nói "đúng nhận, sai cãi". Ảnh: VTC News

    Sáng 8/2, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã giao cơ quan chuyên môn và Công an thị xã vào cuộc xác minh trường hợp cô đồng T.H. đăng clip xem bói trên mạng xã hội.

    Theo đại diện Công an thị xã Kinh Môn, trường hợp nếu có vi phạm, Công an thị xã sẽ cùng Ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật.

    Cô đồng T.H đang sống tại phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn), lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống.

    Trước đó, rất nhiều bài đăng, dòng trạng thái, video ngắn… được đăng tải trên mạng xã hội kèm cụm từ “đúng nhận sai cãi”. Chỉ trong 1 ngày, 4 chữ này trở thành hot trend được rất nhiều người "đu" theo.

    Cụm từ này chính là câu cửa miệng của cô đồng online T.H, thường xem bói bằng cách bổ cau. Sau khi nêu gia cảnh hay chuyện quá khứ của khách hàng, cô sẽ có câu "đúng nhận sai cãi", “đúng nhận sai cãi cho tôi” với ngữ khí dứt khoát, chắc nịch, tự tin. Tuy nhiên, vì cô nói nhanh nên ít ai nghe kịp để còn nhận hay cãi.

    Trên mạng xã hội, nhiều TikToker cũng theo trend "đúng nhận sai cãi", làm lại các clip xem bói nhưng thay vì dùng quả cau thì họ dùng loại quả khác như nho, lê, mít, thanh long...

    Bắt khẩn cấp đối tượng giết người vì 900.000 đồng

    Ngày 8/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Sang, sinh năm 1999, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh liên quan đến vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

    Theo kết quả điều tra, 18h ngày 7/2, Sang điều khiển xe máy chở vợ đi từ nhà trọ ở phường Đông Thuận (thị xã Bình Minh) đến tìm Nguyễn Văn T., sinh năm 1982, ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh để đòi nợ 900.000 đồng còn thiếu nợ của cha ruột.

    Khi gặp mặt, cả hai xảy ra cự cãi. T. cầm thanh sắt đập vào xe máy và đánh vào người Sang. Sang giơ tay đỡ, lấy trong túi quần con dao bấm đâm trúng ngực T..

    Nạn nhân cầm thanh sắt chống trả nên bị Sang đâm tiếp vào vùng ngực. Sau khi gây án, Sang lấy xe máy chở vợ rời khỏi hiện trường. T. bị đâm gục xuống nền nhà và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Công an thị xã Bình Minh khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thủ phạm, tiến hành công tác khám nghiệm phục vụ các bước điều tra.

    Đến 20h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ thủ phạm đang lẩn trốn tại nhà trọ.

    Tại cơ quan công an, bước đầu Sang thừa nhận hành vi phạm tội.

    Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bắt nhóm 'Những chú báo nhỏ' mang hung khí diễu phố, chém người giữa đêm

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 9 2 cong an vao cuoc vu co dong dung nhan sai cai bo cau xem boi dspl 2
    Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Ngày 8/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ chém người xảy ra tại trước số 125 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

    Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Quốc Toản (SN 2002, trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) từng đi chơi đêm, bị một nhóm đối tượng điều khiển xe mang biển kiểm soát Hải Phòng đánh, nên đã nảy sinh ý định trả thù.

    Toản cùng Phạm Đức Trí đã lập ra nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ” và kết nạp các đối tượng có lối sống buông thả, xu hướng bạo lực vào trong nhóm để đi tìm các nhóm thanh niên khác đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, tóc nhuộm, sẽ chặn lại để tấn công mà không cần lý do.

    Khoảng 0h ngày 2/2, các thành viên trong nhóm của Toản gồm 12 đối tượng tập trung tại phòng trọ của Phạm Đức Trí trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cả nhóm mang theo hung khí gồm 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm, 1 đao, 2 tuýp sắt hàn dao phóng lợn, 1 gậy sắt 3 khúc đi xe máy không biển kiểm soát phóng nhanh, đánh võng, lạng lách, rú ga bấm còi… gây mất trật tự công cộng.

    Đến khoảng 2h47 cùng ngày, khi đi đến phố Tôn Đức Thắng, các đối tượng phát hiện nhóm thanh niên đi 3 xe máy liền chặn đầu xe của những người này tại trước số 125 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên. Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, chuôi tuýp sắt gắn dao phóng lợn vụt vào đầu và người nạn nhân. Thấy đối phương bỏ chạy, nhóm của Toản tiếp tục dùng đao đuổi theo, chém vào chân trái một thanh niên rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

    Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.

    Đến ngày 5/2, ổ nhóm đối tượng trên đã bị bắt giữ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-92-cong-an-vao-cuoc-vu-co-dong-dung-nhan-sai-cai-bo-cau-xem-boi-a565395.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan