+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 6/6/2019: Nguyên nhân chủ tiệm may tử vong với nhiều vết cắt trên cổ tay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 6/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 6/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lộ nguyên nhân chủ tiệm may chết gục với nhiều vết cắt trên cổ tay

    Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, sáng 5/6, người dân sống gần tiệm may Sinh Sài Gòn (thuộc địa bàn phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) không thấy tiệm này mở cửa, khi nhìn vào thì phát hiện chủ tiệm tử vong trong tư thế nằm gục dưới sàn nhà, cổ tay nạn nhân có vết cắt, máu chảy nhiều, cạnh đó là 1 con dao.

    Nạn nhân tử vong với nhiều vết cắt trên tay - Ảnh: NĐT

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nghiêm Văn S. (SN 1973, ngụ tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội).

    Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Thanh Hải - Trưởng Công an TP.Thái Nguyên cho biết: “Sau khi khám nghiệm thì xác định nạn nhân tử vong là do tự tử. Còn nguyên nhân khiến nạn nhân vì sao phải tự tử thì vẫn đang được công an tích cực điều tra và làm rõ”.

    Được biết, nơi phát hiện thi thể được nạn nhân thuê lại và mở tiệm may quần áo khoảng vài năm trở lại đây. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

    Khởi tố vụ sàm sỡ bé gái lớp 4 tại sân trường

    Ngày 5/6, đại tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - cho biết,Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra ông N.H.L. (ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

    Hai tháng trước, Công an huyện Tam Bình tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra theo đơn tố giác tội phạm của chị V.T.M.D., 34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung. Nạn nhân là cháu P.T.M.H. (10 tuổi, học sinh lớp 4 một trường tiểu học ở địa phương, con ruột chị D.

    Cháu H. về nhà kể lại việc khoảng hơn 6h ngày 6-4 bị một người đàn ông tiến đến gần rồi ôm, hôn vào mặt và có hành động sờ soạng trên người ngay tại sân trường.

    Qua trích xuất camera tại trường, người đàn ông sau đó được xác định là ông N.H.L. sinh sống cùng địa phương. Chị D. đã làm đơn gửi chính quyền địa phương yêu cầu xử lý. Qua hai cuộc hòa giải, nhận thấy chưa hợp lý nên chị D. tiếp tục làm đơn gửi đến công an yêu cầu xử lý nghiêm ông L.

    Lộ nguyên nhân hai nhóm “huyết chiến” trên phố Sài Gòn

    Theo Tiền Phong, ngày 5/6, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc hai nhóm người đuổi đánh nhau trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận, TPHCM) vào chiều 4/6.

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: TPO

    Theo đó, lúc 14h30 ngày 4/6, công an tiếp nhận thông tin có vụ đánh nhau trước cửa hàng thời trang số 61-63 Lê Văn Sỹ nên cử lực lượng xuống hiện trường.

    Khi công an xuống hiện trường, những nhóm người này bỏ đi. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng...

    Kết quả ban đầu cho thấy, tháng 8/2016, bà Đặng Thị Thùy Lan (47 tuổi, ngụ quận 3) cho ông Nguyễn Văn Khôi (40 tuổi, ngụ Kom Tom) thuê căn nhà số 61-63 Lê Văn Sỹ để kinh doanh. Thời hạn cho thuê đến hết tháng 8/2020.

    Đến năm 2018, ông Khôi định cư ở nước ngoài nên giao nhà cho ông Lê Bùi Tường Văn (35 tuổi) quản lý cửa hàng.

    Tuy nhiên, bà Lan lại bán căn nhà này và thời hạn giao nhà là vào cuối tháng 5/2019. Bà Lan đề nghị ông Văn thanh lý hợp đồng và chấp nhận bồi thường. Hai bên chưa thỏa thuận được.

    Đến chiều 4/6, bà Lan đưa nhóm thợ đến sửa căn nhà số 63. Trong quá trình sửa, nhóm thợ có yêu cầu nhân viên cửa hàng thời trang dọn dẹp quần áo để sửa. Nhân viên không đồng ý và gọi điện báo cho ông Văn. Ông Văn không xuống mà nhờ ông Lý Hữu Toàn (47 tuổi, ngụ Phú Nhuận) xuống giải quyết.

    Ông Toàn lái xe ô tô đi cùng 3 người khác xuống. Tại đây giữa nhóm ông Toàn và nhóm thợ sửa nhà cự cãi. Dẫn đến rượt đánh nhau khiến ông Toàn và một người trong nhóm bị thương.

    Người phụ nữ 55 tuổi tổ chức sòng bạc "quý bà"

    Chiều 5/6, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Các 'quý bà' sát phạt trên chiếu bạc bị Công an thị xã Hương Trà bắt giữ - Ảnh: CAND

    Qua công tác theo dõi, Công an thị xã Hương Trà phát hiện tại nhà bà Trần Thi Gái (55 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến) thường xuyên xuất hiện nhóm người đến tổ chức đánh bạc gây mất ANTT địa phương.

    Công an thị xã Hương Trà đã ập vào nhà Gái để kiểm tra hành chính, qua đó bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ăn tiền, trong đó có nhiều phụ nữ.

    Các đối tượng bị bắt gồm: Hồng Thị Phúc (28 tuổi), Nguyễn Hưng Thau (49 tuổi), Nguyễn Hưng Bôn (20 tuổi), Đặng Trường (35 tuổi), Nguyễn Thị Thí (55 tuổi), Cao Thị Diện (29 tuổi), Lê Thị Hồi (32 tuổi), Đỗ Xuân Đức (23 tuổi, cùng trú thị xã Hương Trà).

    Trên chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ hơn 18 triệu đồng, 11 ĐTDĐ và một số vật dụng phục vụ đánh bạc.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-662019-nguyen-nhan-chu-tiem-may-tu-vong-voi-nhieu-vet-cat-tren-co-tay-a278634.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan