+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 8/8: Thợ cắt tóc sát hại vợ mới cưới sau cuộc điện thoại lạ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 8/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 8/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thợ cắt tóc sát hại vợ mới cưới sau cuộc điện thoại lạ

    Theo VnExpress, ngày 7/8, Lý Thanh Long (26 tuổi, quê Bến Tre) bị Công an quận Phú Nhuận bàn giao cho Công an TP. HCM điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là Huỳnh Thuỳ Trang, vợ không hôn thú và bằng tuổi anh ta.

    Long và chị Trang làm đám cưới gần nửa năm trước, thuê phòng trọ ở đường Lê Quý Đôn, quận Phú Nhuận. Long hành nghề cắt tóc, có tiệm ở quận Tân Bình. Thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

    Điều tra ban đầu xác định, đêm 5/8 Long từ chỗ làm về nhà làm lành với Trang sau trận cãi vã nhiều ngày trước. Rạng sáng hôm sau người vợ có điện thoại gọi đến, trả lời "dạ, anh đợi em xíu" rồi thay đồ định ra ngoài. Long tức giận vì cho là vợ ngoại tình, ngăn cản không cho đi.

    Hai bên lớn tiếng, giằng co. Long bóp cổ vợ đến chết. Hắn lấy điện thoại của nạn nhân để tìm số điện thoại "tình địch" nhưng không thể mở vì cài mật khẩu. Ngồi bần thần trước thi thể vợ một lúc, Long lấy dao rọc giấy cắt cổ tay tự tử nhưng không thành nên gọi điện cho cảnh sát tự thú.

    Truy bắt kẻ dùng dao chém chết láng giềng

    Zing.vn đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/8 tại đội 2 xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

    Hoàng Văn Quang - Ảnh: Công an cung cấp/ Zing.vn

    Khi đó, Hoàng Văn Quang (32 tuổi) do mâu thuẫn từ lâu với người hàng xóm Vũ Mạnh Tuấn (41 tuổi) nên đã dùng dao chém tử vong anh Tuấn.

    Hậu quả, anh Tuấn tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Quang bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Sáng 7/8, trao đổi với Zing.vn ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai, TX Quảng Yên xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã và cho biết lực lượng công an đang tiến hành truy bắt nghi phạm.

    Triệt phá băng bán súng hơi công khai qua mạng xã hội

    Theo Tuổi Trẻ, ngày 6/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công ổ nhóm chuyên mua bán linh kiện, phụ kiện súng hơi tự chế trên địa bàn.

    Nhiều linh kiện để lắp súng bị công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp/ TTO

    Theo đó, lực lượng công an kiểm tra số nhà 18 ngách 2/332 đường Lĩnh Nam và số 101-A6 Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện và thu giữ khoảng 7.000 chi tiết để lắp ghép thành súng bắn bằng hơi nén. Trong đó có 58 chi tiết linh kiện, 1.000 viên đạn nấm.

    Công an cũng bắt 6 nghi can. Trong đó, nghi can cầm đầu là Vũ Văn Hải (42 tuổi, quê Hòa Bình) và 5 người liên quan gồm: Trịnh Tiến Hoàng (20 tuổi, trú tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa), Đỗ Đình Lộc (20 tuổi, trú tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa), Quách Bác Tùng (20 tuổi, trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình), Phạm Văn Đô (25 tuổi) và vợ là Vũ Thị Hiền (27 tuổi, cùng trú tại Giao Thủy, Nam Định).

    Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã tìm mua các bộ phận súng từ nhiều nguồn khác nhau rồi chụp ảnh, quay video rao bán, hướng dẫn cách lắp đặt súng trên mạng xã hội.

    Trung bình mỗi ngày nhóm này nhận được 10 -15 đơn hàng. Tổng linh kiện để lắp ghép thành một khẩu súng hoàn chỉnh với giá khoảng 7 triệu đồng và được bán ra với mức giá 10-15 triệu đồng.

    Khi có khách đặt mua, nhóm yêu cầu chuyển khoản trước qua ngân hàng, sau đó đóng gói hàng vào các hộp nguỵ trang rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

    Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo việc mua bán linh kiện, phụ kiện, lắp ráp súng tự chế trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các loại tội phạm khác.

    Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra.

    Cảnh sát giao thông truy đuổi xe chở gỗ lậu như trong phim

    Theo Dân trí, ngày 7/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vẫn đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi chở gỗ không giấy tờ bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi vào đêm 5/8.

    Số gỗ trên ô tô khách 16 chỗ - Ảnh: Dân trí

    Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 18h20 ngày 5/8, tại Km 968 Quốc lộ 1A, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe ô tô 16 chỗ mang BKS 92B-002.35 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành, bỏ chạy.

    Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi theo sau thì phát hiện trên xe đang vận chuyển gỗ nên quyết định truy đuổi đến cùng.

    Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng rất manh động, liên tục trốn chạy từ Quốc lộ 1A xuống đường 129, qua nhiều tuyến đường liên huyện, đồng thời kêu gọi thêm nhiều đối tượng chạy xe máy theo sau lạng lách, đánh võng nhằm cản trở xe tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình truy đuổi.

    Khi đến Km 965 trên tuyến Quốc lộ 1A, Tổ công tác đã áp sát được xe của các đối tượng. Lái xe ô tô 16 chỗ đã bỏ trốn. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Thăng Bình đến hỗ trợ đã bắt giữ được 2 đối tượng, trong đó 1 đối tượng ngồi trên xe 92B-00235 và 1 đối tượng dùng xe máy cản đường.

    Tổ công tác đã tạm giữ xe ô tô 16 chỗ cùng 14 phách gỗ (chưa xác định chủng loại), 1 xe máy mang BKS 92H-63835 mà các đối tượng dùng để cản trở xe tuần tra.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/8/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-88-tho-cat-toc-sat-hai-vo-moi-cuoi-sau-cuoc-dien-thoai-la-a287711.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan