+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 31/8: IS nhận trách nhiệm nã rocket vào sân bay Kabul

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 31/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    IS nhận trách nhiệm nã rocket vào sân bay Kabul

    Chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan tuyên bố đứng đằng sau vụ nã rocket vào sân bay Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, theo Reuters.

    tin tuc quan su moi nong nhat ngay 31 8 is nhan trach nhiem na rocket vao san bay kabul1
    Ô tô hư hỏng trên đường phố Kabul sau vụ phóng rocket sáng 30/8. Ảnh: AFP.

    "Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo đã tấn công sân bay quốc tế Kabul bằng 6 quả pháo phản lực (rocket) Katyusha", phiến quân Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh cực kỳ bạo lực thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đăng thông tin trên mạng xã hội ngày 30/8 (giờ địa phương).

    Cựu quan chức an ninh Afghanistan nói rằng loạt rocket được phóng từ một xe tải ở phía Bắc Kabul sáng 30/8. Người dân sống gần sân bay cho biết đã nghe thấy tiếng hệ thống phòng thủ tên lửa ở sân bay Hamid Karzai được kích hoạt và một số mảnh vỡ rơi trên đường phố.

    Theo quan chức Mỹ giấu tên, hệ thống phòng không C-RAM tại sân bay đã khai hỏa đánh chặn 5 quả đạn, nhưng chưa rõ con số cụ thể. Các chuyến bay di tản tại sân bay vẫn hoạt động bình thường, không có thông tin nào về thương vong.

    Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị hoàn tất chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan vào đêm 31/8, khi những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi quốc gia này. Quân đội Mỹ hiện tập trung chủ yếu vào sơ tán an toàn binh sĩ và nhà ngoại giao nước này còn kẹt ở sân bay Kabul.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Tất cả vũ khí mới nhất đã được thử nghiệm ở Syria

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói tất cả các hệ thống vũ khí mới nhất của Nga đều đã được thử nghiệm trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

    "Ở Syria, nơi chúng tôi đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền Kênh YouTube Solovyov-Live hôm 30/8 (giờ địa phương). Ông Shoigu lưu ý, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã củng cố đáng kể vị thế của mình trong những năm gần đây.

    tin tuc quan su moi nong nhat ngay 31 8 is nhan trach nhiem na rocket vao san bay kabul2
    Một binh sỹ Nga tuần tra trên biên giới Syria hồi năm 2019. Ảnh: TASS.

    "Vì mục tiêu này, chương trình hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng đã được thông qua và kinh phí được rót vào các doanh nghiệp", ông cho biết, theo TASS.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ ra rằng việc cung cấp các loại vũ khí mới nhất cho quân đội Nga gần đây đã tăng lên đáng kể.

    Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tham gia diễn tập với Hải quân Hàn Quốc

    Ngày 30/8, Đại sứ quán Anh tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc thông báo tàu sân bay Hoàng gia Anh HMS Queen Elizabeth sẽ tham gia cuộc diễn tập hàng hải chung với lực lượng hải quân nước chủ nhà trong tuần này, theo Royal Navy.

    Trong thông báo, cơ quan đại diện ngoại giao Anh nêu rõ nhóm tàu tấn công của Anh, do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu, sẽ tiến vào hải phận Hàn Quốc trong ngày 30/8. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc diễn tập hàng hải dự kiến diễn ra ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào ngày 31/8. 

    tin tuc quan su moi nong nhat ngay 31 8 is nhan trach nhiem na rocket vao san bay kabul3
    HMS Queen Elizabeth (R-08) vào ngày 30/8. Ảnh: Royal Navy.

    Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, nhóm tàu tấn công của Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Hải quân Hàn Quốc, trong đó có việc kiểm tra khả năng tương tác và chia sẻ kỹ năng.

    Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có trọng tải 6.400 tấn HMS, được một số tàu hải quân Anh, cùng với một khinh hạm Hà Lan và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS The Sullivans của Mỹ, hộ tống. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm tàu sân bay Anh sẽ cập cảng thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, song chuyến thăm bị hủy do diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Thay vào đó, hai bên quyết định tiến hành các hoạt động giao lưu ở quy mô nhỏ hơn từ ngày 30/8 đến ngày 1/9.

    Bích Thảo (T/h)   

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-31-8-2021-is-nhan-trach-nhiem-na-rocket-vao-san-bay-kabul-a511802.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan