+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/5/2020: Phó chủ tịch xã bị tố nợ tiền không trả nộp đơn xin nghỉ việc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gia Lai: Phó chủ tịch xã bị tố nợ tiền không trả nộp đơn xin nghỉ việc

    Đơn xin nghỉ việc của ông Then. Ảnh: Báo Gia Lai

    Ngày 18/5, ông Ksor Thuyn (Chủ tịch UBND xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận một Phó chủ tịch UBND xã đã nộp đơn xin thôi việc và đã rời khỏi địa phương nhiều ngày nay.

    Theo đó, vào ngày 30/3, ông Rơ Lan Then, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krai đã gửi UBND huyện Ia Grai, UBND xã Ia Krai đơn xin thôi việc vì lý do sức khỏe không đảm bảo, trình độ, năng lực còn hạn chế.

    Ông Thuyn thông tin thêm, sau đó UBND xã Ia Krai cũng nhận được đơn thư tố cáo ông Then có nợ một số tiền lên hàng trăm triệu đồng nhưng chưa trả.

    Ngay sau khi nhận được đơn của ông Then và các đơn tố cáo, UBND xã đã báo cáo sự việc lên Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai để xem xét, giải quyết sự việc. UBND xã hiện chưa thể liên lạc được với ông Then để làm rõ sự việc vì vị phó chủ tịch xã này không có mặt ở địa phương.

    “Hai hộ dân tên là K.H (trú xã Ia Krai) và L.V.T (trú xã Ia Chía) có đơn gửi xã về việc anh Then vay khoảng 200 triệu đồng mà chưa trả. UBND xã đã làm việc với các hộ dân gửi đơn theo hình thức vắng mặt anh Then.”, ông Ksor Thuyn cho hay.

    Cũng theo Chủ tịch xã Ia Krai, giờ không biết ông Then ở đâu, ông Then cũng không lên trụ sở làm việc.

    "Tôi đã xác nhận trong đơn xin thôi việc của anh Rơ Lan Then rồi gửi UBND huyện xem xét, giải quyết. Đảng ủy xã đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai", ông Thuyn cho hay.

    Nghệ An: Theo anh ra sông Lam tắm, bé trai lớp 4 tử vong thương tâm

    Sáng ngày 18/5, lãnh đạo trường tiểu học Lĩnh Sơn, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, một học sinh nhà trường vừa đuổi nước tử vong khi tắm trên sông Lam.

    Danh tính học sinh tử nạn được xác định là em Nguyễn Văn H. (học sinh lớp 4B, trường tiểu học Lĩnh Sơn).

    Theo tin tức ban đầu, chiều ngày 17/5, H. cùng 2 anh trong làng đi chơi, sau đó ra sông Lam tắm. Trong lúc tắm, không may H. đuối nước tử vong.

    "Sự việc em Hùng đi tắm sông dẫn đến chết đuối rất đau lòng. Nhà trường đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình cháu", thầy Trần Văn Tĩnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lĩnh Sơn cho biết.

    Vào sáng ngày 18/5, gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho em H. theo phong tục địa phương.

    Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 15/5, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Theo đó, một nhóm học sinh gồm 4 em rủ nhau ra tắm biển. Trong lúc tắm, Hồ Sinh H. (học sinh lớp 8, trường THCS Quỳnh Phương) bơi ra xa, không may gặp cơn sóng cuốn trôi mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H. cách vị trí gặp nạn khoảng 4km.

    Để lại thư có lời nhắn "chúc bố mẹ hạnh phúc", nam thanh niên nhảy sông tự tử

    Bức thư nạn nhân để lại trên cầu. Ảnh: Tiền Phong

    Sáng ngày 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu sông Hiếu.

    Nạn nhân được xác định là H.C.H (23 tuổi, trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa).

    Theo đó, sáng cùng ngày, người dân đi đường phát hiện 1 bức thư ngắn ghi lại địa chỉ và lời nhắn "chúc bố mẹ hạnh phúc", một chiếc điện thoại di động để lại trên cầu sông Hiếu nên báo cho lực lượng chức năng.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An điều động 1 xe CC&CNCH, 2 xuồng cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an Thị xã Thái Hòa xác minh thông tin và tìm kiếm nạn nhân.

    Qua camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện có 1 nam thanh niên đã nhảy xuống cầu sông Hiếu tự vẫn.

    Đà Nẵng: "Ma men đưa lối", người đàn ông đâm chai bia vào mặt bạn nhậu

    Ngày 18/5, Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ ẩu đả khiến một thanh niên bị vỏ chai bia đâm vào mặt phải cấp cứu.

    Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/5, bốn nam thanh niên gồm Phan Thanh Minh Vũ (SN 1985), Vũ Anh Toàn (SN 1983), Bùi Văn Quyền (SN 1986) và Trịnh Văn Lành (cùng ngụ quận Sơn Trà) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng.

    Cuộc nhậu diễn ra từ trưa đến 14h cùng ngày, Vũ Anh Toàn đưa tay định bắt tay với Phan Thanh Minh Vũ nhưng Vũ thu tay lại, không bắt.

    Nghĩ bạn xem thường mình, Toàn và Bùi Văn Quyền nổi cơn giận, thay phiên tát nhiều cái vào mặt Vũ. Trịnh Văn Lành vào can ngăn, cuộc nhậu tiếp tục diễn ra. Lúc tan cuộc, vì chưa nguôi giận, Toàn và Quyền đứng dậy, tiếp tục tát vào mặt Vũ rồi bỏ đi.

    Bực tức do liên tục bị đánh, Vũ lấy vỏ chai bia đập bể một nửa rồi đuổi theo Toàn và Quyền để đánh lại.

    Trong lúc cả ba ẩu đả, Vũ lấy chai bia đâm trúng mặt Quyền trước khi được can ngăn. Sau đó Quyền được đưa đi cấp cứu với vết thương trên mặt.

    Hiện, vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1952020-pho-chu-tich-xa-bi-to-no-tien-khong-tra-nop-don-xin-nghi-viec-a323826.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan