+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 20/5/2020: Đang đi tù vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thanh Hóa: Đang đi tù vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19

    Trụ sở xã Tiên Trang. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 19/5, xác nhận với báo chí, bà Nguyễn Thị Liên- Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã một người đang chấp hành án trong trại giam, nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19.

    Đó là trường hợp của anh Bùi Văn Hải (27 tuổi, trú thôn Thủ Lộc, xã Tiên Trang).

    Vào năm 2019, anh Hải bị bắt về tội Gây rối trật tự công cộng. Tháng 3/2020, anh Hải bị TAND huyện Quảng Xương tuyên phạt 27 tháng tù. Thời điểm này cũng là lúc đang xảy ra dịch Covid-19.

    Trong khi đó, anh Hải là con của ông Bùi Văn L. (chủ hộ) thuộc diện hộ cận nghèo. Gia đình ông L. có 5 khẩu được nhận tiền hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19. Cụ thể, vợ ông L. do đang bị bệnh hiểm nghèo nên được nhận tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng, 4 người còn lại gồm ông L. và 3 người con được nhận tổng số tiền hỗ trợ là 3 triệu đồng. Trong đó Hải được hưởng số tiền 750.000 đồng.

    Theo bà Liên, trong quá trình lập danh sách, cán bộ địa chính xã không cập nhật kịp thời nên đã đưa Hải vào danh sách nhận hỗ trợ.

    Ngày 16/5, sau khi phát hiện thông tin trên, cán bộ chính sách xã Tiên Trang đến gia đình ông Bùi Văn L. giải thích về trường hợp của Bùi Văn Hải không được nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19. Sau đó gia đình ông L. tự nguyện đem tiền đến trả lại cho UBND xã.

    Bé trai 3 tuổi bị bố bỏ rơi ở trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang được mẹ đón về nuôi

    Sự việc bé trai 3 tuổi bị bố bỏ rơi tại TAND tỉnh Bắc Giang đang khiến dư luận xôn xao. Theo đó, vào khoảng 8h ngày 18/5, một người đàn ông mang theo một bé trai khoảng 3 tuổi đến trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang (xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bỏ lại rồi ra về.

    Theo đó, danh tính bé trai được xác định là T.T.L. (SN 2016). Sau khi bố mẹ ly hôn, bé L được giao cho bố là anh T.T.T. (xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) chăm sóc.

    Bị bố bỏ lại tòa, sức khỏe, tinh thần của cháu bé ổn định. Ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang đã liên hệ với mẹ cháu bé là chị Đào Thị L. (TP.Bắc Giang) và chị đã đồng ý đón cháu về nhà nuôi dưỡng.

    Anh T. từng đưa con đến tòa án để nhờ cơ quan chức năng giao lại cho vợ. Tuy nhiên, khi được giải thích, người bố đã đưa con về nhà chăm sóc.

    Ông Ong Thân Thắng, Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND tỉnh Bắc Giang) cho biết: Ngày 25/9/2019, TAND tỉnh giải quyết vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” (phúc thẩm) giữa chị L. và anh T. theo kháng cáo của anh T.

    Sau khi xét xử, tòa án giao cháu T.T.L. (là con trai của chị L. và anh T.) cho anh T. nuôi dưỡng. Lý do vì chị L. đang nuôi hai con chung của chồng trước, sức khỏe yếu, không đủ điều kiện nuôi con. Chị L. có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con mức 700 nghìn đồng/tháng.

    Thông tin về sự việc trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/5, một người đàn ông mang theo bé trai đến trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang tại xã Tân Tiến bỏ lại rồi ra về.

    Theo người đại diện của TAND tỉnh Bắc Giang cho biết: "Từ năm 2019, người đàn ông này ly hôn với vợ tại tòa, sau một năm, không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại mang con của mình đến tòa, sau đó nhờ tòa trao trả lại cho mẹ cháu bé".

    "Trước khi ra về, người đàn ông này còn để lại một tờ giấy có dòng chữ: "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đ.T.L., nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô L. mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi"- vị đại TAND tỉnh Bắc Giang cho hay.

    Sau khi người đàn ông nói trên bỏ lại cháu bé tại tòa, tòa đã nhiều lần liên hệ với gia đình nhưng không ai tới đón.

    Nữ sinh 15 tuổi mất tích khi đi tập thể dục ra Hà Nội để gặp bạn

    Nữ sinh được tìm thấy ngoài Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong

    Liên quan đến vụ nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi tập thể dục, sáng ngày 19/5, trao đổi với báo Đất Việt, chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, gia đình chị đã tìm được cháu Lê Thị Thu H. (SN 2005, trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu)- con gái đầu của vợ chồng chị Nguyệt, tại TP.Hà Nội.

    "Ngày 18/5, một người ở Hà Nội gửi ảnh của cháu cho gia đình tôi để bảo gia đình đến đón H về. Khi gia đình tôi đến nơi thì thấy cháu đang ở nhà một ông bà có tuổi rồi. Hai ông bà ấy ở quận Hoàng Mai, họ đàng hoàng và thương người lắm", Đất Việt dẫn lời chị Nguyệt.

    Mẹ cháu H. cho biết thêm, cháu bỏ nhà đi là do có bạn cùng quê rủ ra Hà Nội hẹn gặp. Tuy nhiên do điện thoại của cháu không có sim, cháu không nhớ số điện thoại của bạn nên không liên hệ được.

    "Bạn của H. đã đi làm rồi, cũng may gặp được 2 ông bà tốt bụng đó. Nếu không có 2 ông bà này thì gia đình tôi không biết bao giờ mới gặp được con", chị Nguyệt thông tin.

    Về cuộc gọi của em H., chị Nguyệt cho biết, H. ra bến xe Nước Ngầm, mượn điện thoại của bà bán nước để gọi về cho chị nhưng sau đó được ông bà ở quận Hoàng Mai đưa về nhà,

    Được biết, thời gian gần đây, H. không có biểu hiện gì bất thường. Hình dáng bên ngoài có to cao hơn so với lứa tuổi nhưng em H. không được nhanh nhẹn như các bạn. Mặc dù mới học lớp 9 nhưng H. đã cao 1m55, nặng 58kg.

    Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 10/5, em H. dậy sớm đi thể dục rồi không trở về nhà. Sáng ngày hôm sau (11/5), gia đình nhận được điện thoại của cháu nói “mẹ ra đưa con về, con đang ở bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)”.

    Tuy nhiên, khi gia đình ra tìm kiếm nhưng không thấy. Gọi điện cũng không liên lạc được nữa. Gia đình sau đó đã làm đơn trình báo gửi công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị giúp đỡ tìm kiếm tung tích em H.

    Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cửa Đại

    Theo đó, sáng ngày 19/5, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa thành phố Hội An và huyện Quy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 18/5.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Đ. (28 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

    Khu vực tìm thấy thi thể anh Đ. là gần chân cầu Cửa Đại- nơi nạn nhân nhảy trước đó. Sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể, đã trục vớt và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

    Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 18/5, anh Đ. đang chạy xe máy trên cầu Cửa Đại thì bất ngờ dừng xe máy. Sau khi dựng xe máy ở giữa cầu, anh Đ. bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống dòng sông. Người dân đi trên cầu Cửa Đại phát hiện sự việc đã can ngăn nhưng không kịp.

    Ngay sau đó, người dân đã báo có quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam đã điều động phương tiện cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.

    Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 9h45 ngày 19/5, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2052020-dang-di-tu-van-co-ten-trong-danh-sach-nhan-tien-ho-tro-covid-19-a323954.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan